Xử lý nghiêm khi đón, trả khách sai quy định trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Hiện nay, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tình trạng ô tô đón, trả khách ngay tại lòng đường đang diễn gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Xe ô tô đón trả khách sai quy định tại các gầm cầu vượt trên tuyến quốc lộ 1A rất nguy hiểm. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Mặc dù đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt nhưng tình trạng đón, trả khách sai quy định vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày.

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chính thức được thông xe từ đầu năm 2016 với khoảng 20km đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo ghi nhận của phóng viên, tại Bắc Ninh, tuyến đường này có lưu lượng lớn các phương tiện vận tải lưu thông hàng ngày, đặc biệt tại các điểm nút giao với các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, khu công nghiệp Tiên Sơn… Tình trạng xe khách tạt vào lề đường dừng, đón trả và bắt khách sai quy định diễn ra thường xuyên.

Để tiện bắt xe, tiết kiệm thời gian, nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy ra giữa lòng đường tìm, vẫy xe. Các phụ xe thường đứng ở cửa ô tô, hỏi thông tin chuyến đi của khách hàng, mời chào khách lên xe, thậm chí mặc cả hoặc thông báo giá vé cho các chặng khác nhau. Nhiều nhà xe bất chấp sự nguy hiểm của người tham gia giao thông, lấn làn, vượt làn, kể cả giảm tốc độ xe đột ngột để tranh giành, đón khách. Việc đón trả khách sai quy định tại các chân cầu vượt, các khu công nghiệp, khu dân cư kéo theo tình trạng một số người dân tự ý mở quán nước, quán sửa chữa xe, xe ôm… phục vụ khách chờ xe.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hành chính gần 8.200 trường hợp vi phạm, thu về kho bạc Nhà nước số tiền gần 7 tỷ đồng. Trong đó, gần 900 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông bi xử lý với các hành vi vi phạm chủ yếu như: dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, dừng xe gầm cầu vượt, không đóng cửa khi lên xuống, chở quá số khách quy định… Theo Đại úy Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh không có điểm dừng đỗ, đón trả khách, tuy nhiên một số lái xe khách cố tình vi phạm, đón trả khách sai quy định dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn gây nên tai nạn giao thông trên tuyến.

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp, nhắc nhở các nhà xe không đón trả khách trên tuyến, tuyên truyền các hậu quả nghiêm trọng do các vụ tai nạn giao thông gây ra, yêu cầu các lái xe, đặc biệt lái xe khách chạy qua tuyến ký cam kết không vi phạm đỗ dừng, đón trả khách sai quy định. Đồng thời, Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để xử lý nghiêm túc, triệt để, có hiệu quả đối với những trường hợp xe khách vi phạm.

“Về giải pháp lâu dài, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, xây dựng, bố trí nơi dừng đỗ, đón trả khách theo quy định. Đồng thời, đề nghị công an địa phương phối hợp chính quyền cơ sở giải tỏa hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông như bán hàng nước, sửa chữa xe, xe ôm…”, Đại úy Nguyễn Hữu Cường cho biết.

Diệp Trương (TTXVN)
Nhà đầu tư BOT Quốc lộ 1 Hà Nội – Bắc Giang giải trình mức thu tăng bất thường
Nhà đầu tư BOT Quốc lộ 1 Hà Nội – Bắc Giang giải trình mức thu tăng bất thường

Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang (Nhà đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang) vừa có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam giải trình một số nội dung liên quan đến thông báo kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại Trạm thu phí Km 152+080 Quốc lộ 1 do Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang quản lý và khai thác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN