Xếp hàng từ tờ mờ sáng chờ tiêm cho trẻ

Sáng 26/12, Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tiêm vắc - xin Pentaxim (vắc – xin dịch vụ 5 trong 1. Tuy không xảy ra tình trạng hỗn loạn như ở Hà Nội nhưng số lượng người dân tìm đến để chích ngừa vắc xin dịch vụ cũng rất đông.

Theo lịch làm việc, Phòng Tiêm chủng của Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh ngày thứ 7 làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, thế nhưng mới hơn 7 giờ sáng, hàng trăm người xếp hàng tại trung tâm để lấy số thứ tự tiêm chủng vắc – xin dịch vụ cho con. Thậm chí, nhiều người từ 2-3 giờ sáng đã bắt đầu đến xếp hàng tại đây. Để đảm bảo trật tự, lực lượng công an, bảo vệ trung tâm đã túc trực để bảo vệ, hướng dẫn người dân. Trung tâm Y tế Dự phòng TP cũng đã bố trí lãnh đạo để điều hành việc tiêm chủng.


       Nhiều phụ huynh đã phải xếp hàng từ rất sớm lấy số thứ tự để tiêm ngừa cho con.

Vợ chồng anh Phạm Văn Phụng mừng rỡ chia sẻ: "Nghe tin ở thành phố có vắc xin dịch vụ nên hai vợ chồng tôi từ Tây Ninh đưa con lên đây chích ngừa. May quá, đợi bao nhiêu ngày rồi giờ mới có vắc xin để chích cho bé. Thế nhưng bé mới chích được 2 mũi không biết tới mũi thứ 3 có còn vắc xin để chích không nữa".


Theo thông báo của Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh, Trung tâm chỉ nhận tiêm 150 trẻ trong một buổi. Tuy nhiên, trong sáng nay, số lượng người đưa con đến trung tâm quá đông nên trung tâm đã tổ chức tiêm thêm cho các bé. Theo ghi nhận, đến hơn 11 giờ trưa, Phòng Tiêm chủng của Trung tâm vẫn đông người ngồi đợi tiêm cho con. Do chờ đợi quá lâu, nhiều người phải bế con về chờ tiêm vào ngày hôm sau.


Dù quá giờ làm việc, Phòng Tiêm chủng của Trung tâm vẫn đông người xếp hàng đợi tiêm cho con.

Chị Phan Thanh Hiền, nhà quận Gò Vấp, ngậm ngùi đưa con về chia sẻ: "Do biết trễ quá nên hơn 9 giờ tôi mới đưa con tới đây, thấy đã hết số nên giờ phải đưa cháu về. Rút kinh nghiệm chắc lần sau tôi sẽ đi thật sớm để lấy số tiêm ngừa cho cháu. Để người dân đỡ mất công, các điểm tiêm ngừa nên thông báo rộng rãi lịch tiêm và công khai số điện thoại để người dân đăng ký trước qua điện thoại. Như vậy sẽ hạn chế được tình trạng người dân vượt đường xa đưa con nhỏ đến tiêm nhưng phải ra về do hết số thứ tự".

 

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng, vào chiều 25/12, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã chích ngừa 100 liều vắc xin đầu tiên của lô vắc xin dịch vụ này. Sáng nay, Trung tâm đã đặt thêm 4 bàn tiêm, nâng tổng số bàn tiêm tại đây lên thành 6.  Chỉ trong buổi sáng, đã có 400 liều vắc xin được tiêm cho các bé.

 

  TP Hồ Chí Minh có 25.000 liều vắc xin dịch vụ và sẽ được phân phối cho các đơn vị tiêm chủng.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng cho đến khi hết 2.000 liều vắc xin mà đơn vị được phân phối. "Chúng tôi triển khai theo đúng quy định của Bộ Y tế là sẽ cấp phát số và tiến hành chích ngừa như bình thường. Tuy nhiên, người dân lưu ý là ngoài Trung tâm Y tế Dự phòng thì Thành phố cũng còn nhiều điểm tiêm chủng khác nữa", ông Nguyễn Trí Dũng cho biết.


Theo Bộ Y tế, bắt đầu từ 28/12 sẽ tổ chức chích ngừa đồng loạt tại 161 điểm trên toàn quốc với số lượng vắc xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim trong đợt này là gần 142.000 liều. Riêng tại TP Hồ Chí Minh có 25.000 liều và sẽ được phân phối cho các đơn vị tiêm chủng là: Viện Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố; Trung tâm Y tế dự phòng các quận, huyện; bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2; bệnh viện phụ sản Từ Dũ, Hùng Vương, Trung tâm Dinh dưỡng…và một số đơn vị tư nhân khác. Dự kiến trong năm 2016 cũng sẽ có 49.000 liều vắc xin dịch vụ 6 trong 1 sẽ được nhập về để phục vụ nhu cầu của người dân.

Đan Phương
Tiêm vắc xin Pentaxim 5 trong 1 tại TP. HCM
Tiêm vắc xin Pentaxim 5 trong 1 tại TP. HCM

Chiều 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố đã triển khai tiêm dịch vụ vắc xin 5 trong 1 (vắc xin Pentaxim) cho các đối tượng có nhu cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN