“Khóc dở" chờ đợi tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1

Sáng 25/12, hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ lấy phiếu tiêm vắc xin 5 trong 1 Pentaxim chật kín lối ra vào trước cửa phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac.


Hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ lấy số tiêm.

Sáng 25/12, hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ lấy phiếu tiêm vắc xin 5 trong 1 Pentaxim chật kín lối ra vào trước cửa phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac cơ sở 2tại 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội), bất chấp thời tiết mưa rét, không khí hết sức căng thẳng nhưng kết quả vẫn chưa ai có được phiếu đăng ký tiêm.

Vây kín quanh nhân viên y tế để mong được phát số tiêm.

Sau khi Polyvac đăng thông báo sẽ được nhận lô vắc xin 5 trong 1 vào chiều tối ngày 24/12 và sẽ tiến hành phát phiếu đăng ký và tiêm vào 8h sáng ngày 25/12, từ tối ngày 24/12, rất đông người dân đã kéo đến cửa phòng tiêm để xếp hàng, nhiều người còn cử người thân trong gia đình thay nhau ra đứng xếp hàng nhận chỗ. Nhiều người đến chờ từ 4, 5 giờ sáng đã hết chỗ, phải đứng ra vòng ngoài.


Nắm bắt được tâm lý của người dân, tại đây còn có dịch vụ cho thuê người đứng chờ với nhiều mức giá “cắt cổ” lên tới hàng triệu đồng tùy theo thỏa thuận. Sau khi nhận thông báo hoãn tiêm ngày hôm nay, một phụ huynh (ở quận Đống Đa) thất vọng: “Nhà có 2 mẹ con nên tôi không thể bế con đến xếp hàng chờ từ tối hôm trước nên đành thuê người đứng hộ với giá 2 triệu để chờ đến sáng. Sáng nay tôi bế con đến lại nhận được thông báo chưa thể bố trí lịch tiêm nên đành chịu mất khoản tiền đó. Nhưng gia đình tôi kiên quyết chờ đến cùng để con tôi được tiêm”.


Mọi người đã giải tán gần hết sau thông báo hoãn tiêm, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa thể về dẫu mệt mỏi sau 1 đêm chờ đợi.


Những người đến muộn không biết lịch hoãn nháo nhác hỏi thông tin.

Sau khi được phân phối lô vắc xin dịch vụ 5 trong 1 đợt này, Polyvac là đơn vị tổ chức tiêm vắc xin này sớm nhất, tại cơ sở 1 (Vĩnh, Hưng, Thanh Trì, Hà Nội) đã dành riêng để tiêm “trả nợ” cho những người đã đặt cọc từ tháng 1/2015 và đã có danh sách, nên tất cả đổ dồn hết về phòng tiêm chủng Polyvac cơ sở 2 ( Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) gây nên tình trạng chen chúc quá tải.


Trước tình trạng đám đông chen lấn nhau đứng xếp hàng tràn ra cả ngoài đường, gây ách tắc sáng 25/12, phòng tiêm phải thông báo hoãn lịch tiêm để tìm hướng giải quyết.



Nhân viên của phòng tiêm này cho cho biết, trong đợt phân phối này, phòng tiêm chỉ nhận được 420 liều vắc xin 5 trong 1 Pentaxim nên sẽ không đủ để có thể cung cấp cho đám đông chờ đợi, vì thế phải tạm hoãn để tìm cách giải quyết hợp lý.


Theo ông Vũ Ngọc Trung, trưởng phòng khám của Phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac, bệnh viện sẽ thông báo phương án tổ chức tiêm chính thức trước 19h ngày 25/12 trên website của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội và facebook phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac. Còn các hoạt động khám chữa bệnh và tiêm chủng các loại vắc xin khác tại đây vẫn diễn ra bình thường.


Polyvac cũng thông báo, giá mỗi mũi tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim được niêm yết là 720.000 đồng. Tại các cơ sở này không nhận đăng ký tiêm đặt trước dưới mọi hình thức. Còn những cơ sở khác tại Hà Nội cho biết, sẽ triển khai tiêm vắc xin 5 trong 1 vào tuần sau.

Tạ Nguyên- Thanh Hà (Thực hiện)
Bộ Y tế khuyến cáo không nên tự tiêm vắc xin “xách tay”
Bộ Y tế khuyến cáo không nên tự tiêm vắc xin “xách tay”

"Cơn sốt” lùng kiếm và chờ đợi tiêm vắc xin dịch vụ tại một số thành phố lớn trên cả nước đang khiến nhiều trẻ em rơi vào “vùng trắng” nguy hiểm do không được tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN