Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ, tránh bị xâm hại tình dục

“Hạnh phúc là được sống trong môi trường an toàn” - đó là chủ đề chính trong buổi trò chuyện do Hội quán các bà mẹ tổ chức tại đường sách TP Hồ Chí Minh vào ngày 17/3.

Các diễn giả tại buổi trò chuyện là Luật sư Lê Ngọc Luân và Phóng viên Phạm An… với nội dung xoay quanh những vấn đề về xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em, cách tạo dựng môi trường sống an toàn cho con, những nguyên tắc cơ bản khi trẻ em bị gặp nạn....


Đa số các diễn giả tham gia chương trình đều cho rằng, muốn xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tránh bị XHTD, các phụ huynh không nên để con một mình, xây dựng kĩ năng phòng vệ cho trẻ khi ở nhà, ở trường, ở ngoài xã hội…

Nội dung buổi trò chuyện xoay quanh những vấn đề xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em, cách tạo dựng môi trường sống an toàn cho con, những nguyên tắc cơ bản khi trẻ em bị gặp nạn...

Chị Phạm An cho biết, từng chứng kiến nhiều câu chuyện về việc XHTD ở cả nông thôn và thành thị, chị An cho rằng, ở môi trường nào trẻ cũng có thể bị XHTD, người XHTD với trẻ thường là người thân, hàng xóm… Vì vậy, ngay trong gia đình bố mẹ nên tập cho trẻ có tính tôn trọng bản thân. Nghĩa là khi ai muốn sờ vào những bộ phận nhạy cảm của trẻ như: môi, ngực, mông, cơ quan sinh dục cần phải có sự đồng ý của trẻ. Nếu bé không đồng ý bé có thể phản kháng, chống lại. Việc này, sẽ giúp bé hình thành ý thức “ai muốn đụng chạm cơ thể với trẻ đều phải xin phép”, nếu bố mẹ không xin phép mà cứ đụng chạm vào cơ quan sinh dục của trẻ sẽ khiến trẻ cảm giác ai cũng đụng chạm được, tạo thêm cơ hội cho các “yêu râu xanh” ngoài xã hội hành động.

Trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn. Ảnh minh họa

“Khi trẻ bị XHTD, cha mẹ không nên đổ lỗi cho trẻ mà nên trò chuyện, tâm sự với trẻ để trẻ nói ra sự thật. Đối với trẻ trên 6 tuổi để kiểm tra bé có bị xâm hại hay không, các mẹ nên chơi trò như áp sát mặt với mặt bé, đưa hình để bé đánh dấu những nơi bé bị xâm hại… Nếu bé ở độ tuổi trung học cơ sở, bố mẹ có thể chơi trò chơi như cho bé 1 con búp bê không mặc đồ và chú ý quan sát trẻ. Nếu bé không dám nhìn vào búp bê, hoặc chúng sợ hãi, cặp mắt bé căm phẫn… khi nhìn vào cơ thể búp bê thì rất có thể bé đã từng bị XHTD”, chị Phạm An cho biết thêm.


Trong khi đó, theo luật sư Lê Ngọc Luân, hãng luật GOLD KEY, nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cháu bé T.N.T - nạn nhân của vụ án xâm hại tình dục ở Vũng Tàu vừa qua, tình trạng XHTD tại Việt Nam rất đáng báo động, theo khảo sát gần đây trung bình 8 giờ có 2 trẻ bị xâm hại tuy nhiên việc đưa ra xử lý thì rất ít. Nguyên nhân là do tâm lý chúng ta chịu ảnh hưởng của tâm lý người Á đông, vẫn coi chuyện trẻ bị XHTD là chuyện của trẻ con.

Luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng, trước khi nói đến quy định của luật pháp, các bậc làm cha, làm mẹ hãy biết cách bảo vệ con mình bằng việc xây dựng những môi trường sống an toàn cho trẻ.

Luật sư Ngọc Luân cho rằng, để bảo vệ trẻ trước khi trở thành nạn nhân của XHTD, ở nhà dù cha mẹ, ông bà có yêu thương con, cháu ra sao cũng không nên đụng chạm vào bộ phận sinh dục của trẻ, nếu chúng ta dụng chạm thường xuyên sẽ vô tình tạo điều kiện cho những người ngoài kiếm cớ đụng vào các bộ phận đó của trẻ. Khi ra xã hội, có người lạ đụng vào cơ quan sinh dục của bé vô tình bé cũng nghĩ đó là cách yêu thương giống như bố mẹ mình thì sẽ rất nguy hiểm cho trẻ, lúc này bé cũng mất khả năng phòng vệ trước các yêu râu xanh.


“Khi xảy ra sự việc, để thu thập chứng cứ, trong vòng 24 giờ các bậc cha mẹ không nên đưa con đi tắm rửa ngay mà nên đưa trẻ tới trung tâm y tế để thăm khám, thu thập chứng cứ. Sau đó, tìm đến những luật sư có uy tín, để tìm chứng cớ và bảo vệ chứng cứ cho con em mình. Bởi hành vi XHTD với trẻ em trên thực tế đôi khi rất khó để xác minh bởi người có hành vi XHTD họ sẽ tìm cách thực hiện ở nơi vắng vẻ cùng khoảng thời gian mà hầu như không ai có thể phát hiện được. Ngoài ra, những người thực hiện đều có thủ đoạn rất tinh vi như dụ dỗ, đe dọa… khiến đứa trẻ bị xâm hại không dám nói ra, dẫn đến sự việc không thể phát hiện và hành vi có thể gây nguy hại lâu dài đến tâm sinh lý của đứa trẻ sau này”, luật sư Ngọc Luân cho biết thêm.

Các diễn giả đã chia sẻ cho các bậc phụ huynh biết thêm nhiều cách để bảo vệ con mình trước các yêu râu xanh.

Theo luật sư Luân, đối tượng xâm hại nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng có mức án 12 năm tù. Tuy nhiên sắp tới luật pháp sẽ cần bổ sung thêm hình phạt để đủ sức răn đe và để bảo vệ trẻ em quanh vấn đề XHTD. Nhưng trước khi nói đến quy định của luật pháp, các bậc làm cha, làm mẹ hãy biết cách tự bảo vệ cho con mình bằng việc xây dựng những môi trường sống an toàn cho trẻ, xây dựng cho trẻ những kĩ năng sống, kĩ năng phòng vệ tối thiểu khi có những sự đụng chạm thân thể từ những người xung quanh”.


Bài, ảnh: Hoàng Tuyết
Bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục - Bài 2
Bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục - Bài 2

Trước thực trạng trẻ em bị xâm hại diễn ra ngày càng tăng, “cái ác” vẫn còn nhởn nhơ, thì bản thân gia đình, cộng đồng, các tổ chức xã hội và các cơ quan chức năng cần có những hành động kịp thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN