Vùng áp thấp trên biển Đông mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Bắc

Dự báo vùng áp thấp trên biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tốc độ di chuyển và cường độ ngày càng tăng nhanh, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: KTTV.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ giờ ngày 5/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ vĩ Bắc; 114,7 - 115,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 112,4 độ kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ Bắc; 109,4 độ kinh Đông, ngay phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (khoảng 50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động; vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Thu Trang/Báo Tin tức
Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm
Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ nay đến ngày 8/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN