Vụ cháy toà tháp ở Hà Nội: Dùng tời đưa người ra khỏi toà nhà

Ngay sau khi xảy ra cháy tại tòa tháp đôi cao 29 và 33 tầng ở số 33 Cửa Bắc, Hà Nội (toà tháp này là Trung tâm Điều hành và Thông tin Viễn thông Điện lực Việt Nam, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam), lực lượng chức năng đã điều gần chục xe cứu hỏa, hai xe thang cùng hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường để dập tắt đám cháy, cứu người mắc kẹt. Nhiều xe cứu hỏa sau phải tới tiếp nước ở hồ Trúc Bạch nằm cách đó vài trăm mét.

Đứng từ xa cũng nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút từ toà tháp. Ảnh: vnexpress.

Vào khoảng 18 giờ, đám cháy ở tầng hầm đã được dập tắt, song khói đen vẫn không ngừng bốc lên nghi ngút như nuốt trọn toà tháp. Trên các tầng, công nhân phải bật đèn pin điện thoại để báo hiệu cho lực lượng cứu hỏa ứng cứu vì trời đã tối và toà nhà bị mất điện.

Do hai thang cứu hỏa chỉ vươn tới tầng 4-5 nên lực lượng cứu hộ phải leo cầu thang bộ để lên tầng 7-8 tìm kiếm người bị nạn. Một số công nhân cho hay, vào lúc 18 giờ vẫn còn hàng chục người đang mắc kẹt ở tầng 28.

Ngoài thang cứu hoả, lực lượng cứu hộ còn phải sử dụng cả tời để đưa người ra khỏi toà tháp này.

Vào lúc 18 giờ 30, lực lượng quân đội cũng đã được cử đến tham gia cứu hộ.

Được biết, sau khi hoàn thành, tòa nhà này sẽ là trụ sở văn phòng làm việc cao cấp của Tập đoàn Điện lực với các tiện nghi sử dụng và trang thiết bị hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Phương Huyền- Lê Phú

Vụ cháy toà nhà tháp đôi ở HN: Không gây thiệt hại về người
Vụ cháy toà nhà tháp đôi ở HN: Không gây thiệt hại về người

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, vụ cháy tại tòa tháp đôi số 33 Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/12 không gây thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN