Viết chữ thư pháp trên dưa hấu hút khách

Từ ngày 15/2 đến nay, chợ bán dưa hấu tại Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp tập trung hơn 40 gian hàng bán dưa hấu, đặc biệt có gần 10 gian hàng có viết chữ thư pháp trên dưa thu hút khách đến mua. Những trái dưa hấu được khắc dòng chữ thư pháp đang được bán chạy như: Mã Đáo Thành Công, Phúc Lộc Thọ, Phát Lộc, Tài Lộc, Phú Quý, Như Ý…

Dưa hấu có chữ thư pháp được bày bán ở chợ Tết thành phố Cao Lãnh.


Bình quân mỗi trái dưa hấu to hơn 10 kg, bán với giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg và được viết chữ thư pháp miễn phí, nếu mua dưa từ nơi khác đến để viết chữ thư pháp mỗi chữ trên trái dưa viết thuê với giá từ 20.000 - 30.000 đồng. Còn giá dưa hấu thường không viết chữ thư pháp từ 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Anh Phong, chủ gian hàng bán dưa Thanh Phong Thư pháp cho biết, dưa hấu anh bán rất tốt trong dịp tết Ất Mùi 2015, do trái to, tròn, ruột đỏ, ngọt thanh, đồng thời anh viết chữ thư pháp trên trái dưa miễn phí và tùy ý thích người mua. Gian hàng anh Phong mỗi ngày bán từ 200 - 400 trái nhờ viết thư pháp trên dưa hấu.

Mỗi ngày bán từ 200 - 400 trái dưa nhờ thư pháp.


Gian hàng dưa hấu Tấn Phong bán "đắt" khách không kém. Mỗi ngày, gian hàng dưa Tấn Phong thu lãi gần chục triệu đồng; người viết chữ thư pháp thuê trên trái dưa hấu cũng có thu nhập gần 500.000 đồng/ngày. Vào dịp Tết, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân ở thành phố Cao Lãnh có phong trào trưng dưa hấu Tết viết chữ thư pháp, vừa đẹp vừa có ý nghĩa thanh cao, hướng tới tương lai tốt đẹp trong năm mới.


Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN