Lực lượng đoàn viên thanh niên cùng nhân dân phong quang đường làng tại xã Đông Kinh sau dông lốc. Ảnh: Công Tường/TTXVN
Tại xã Kim Hoa, một trong những địa phương bị lốc tố gây thiệt hại nặng, các công trình nhà ở, chuồng trại chăn nuôi của 46 hộ dân bị ảnh hưởng như tốc mái ngói, mái tôn, mái proximang và 108 cây gãy, đỗ, 2 cột điện bị gãy, mái lợp nhà văn hóa thôn Liên Sơn bị tốc mái, hư hỏng nhiều công trình phụ trợ ở nhà văn hóa.
Ông Phạm Nguyễn Bính, Bí thư đảng ủy xã Kim Hoa cho biết: Ngay sau khi dông lốc xảy ra, xã đã chỉ đạo các đơn vị đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh phối hợp với lực lượng công an, quân đội tiến hành lợp lại nhà cửa cho nhân dân và vệ sinh phong quang đường, dựng lại cột điện đảm bảo ổn định cuộc sống; đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi tình hình cơn bão số 3, với phương án 4 tại chỗ kịp thời hỗ trợ nhân dân khi rủi ro xảy ra.
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn có 2 người bị mất tích, gồm một ngư dân ở xã Cổ Đạm và một người dân ngụ tại phường Trần Phú nghi tắm biển bị nước cuốn trôi. Vùng ven biển, dông lốc làm 58 tàu cá bị sóng đánh chìm, trong số này còn 5 tàu cá chưa được kéo lên bờ.
Lực lượng đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân lợp lại nhà sau dông lốc. Ảnh: Công Tường/TTXVN
Một chiếc tàu du lịch với 30 hành khách và 4 thuyền viên bị chìm tại đảo Bớc xã Thiên Cầm (ngày 19/7) đã được lực lượng chức năng và người dân ứng cứu thành công, toàn bộ người trên tàu được đưa vào bờ an toàn.
Dông lốc làm 154 nhà dân bị tốc mái; trong đó có 21 hộ tại xã Sơn Hồng, 46 hộ ở xã Kim Hoa, 8 hộ dân ở xã Sơn Kim II, 28 hộ ở xã Thượng Đức… Một dãy phòng học hai tầng của một ngôi trường bị tốc mái, 7 ha ngô bị ngã, một số cột viễn thông, cột điện đổ gãy. Nhiều cây xanh bị đổ gãy; trong đó có 437 cây gió trầm đổ, gãy ở xã Phúc Trạch, 7 ha ngô bị đổ ở xã Sơn Hồng, 15.000 m2 nhà màng dưa lưới bị sập đổ ở xã Đức Đồng.
Nhằm chủ động phòng chống cơn bão số 3, tỉnh Hà Tĩnh đang huy động lực lượng tìm kiếm người, hỗ trợ trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục ảnh hưởng do lốc xoáy gây ra, ổn định cuộc sống, sản xuất. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị giám sát, ngăn chặn việc ra khơi của tàu, thuyền; hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu an toàn.
Lực lượng đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân lợp lại nhà sau dông lốc. Ảnh: Công Tường/TTXVN
Các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến mưa lớn khi bão đổ bộ vào đất liền, bố trí nhân lực ứng trực công trình đê, kè xung yếu và bảo vệ hồ, đập xuống cấp hoặc đang thi công bảo vệ trong mưa lũ; chủ động phương án bảo vệ, di dời người dân vùng thấp trũng, vùng sạt lỡ núi nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.