Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã trao tặng 150 tỷ đồng ủng hộ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cũng tại Đại hội, thay mặt ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề “Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế, tình hình chính trị xã hội còn diễn biến phức tạp, khó lường đã và đang đặt ra nhiệm vụ, trách nhiệm ngày càng lớn cho ngành Ngân hàng, đòi hỏi ngành Ngân hàng cần có những giải pháp linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời để tiếp tục thực hiện điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả, kiểm soát làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Đồng thời, mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyên bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới, Thống đốc NHNN phát động phong trào thi đua toàn ngành với chủ đề: “Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” với một số nhiệm vụ trọng tâm.
Đó là, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khắc nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành giai đoạn 2026 - 2030, với chủ đề “Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.
“Tiếp tục điều hành tín dụng an toàn, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn’; nâng cao chất lượng thanh tra, giám sát, đảm bảo an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng, tuân thủ quy định pháp luật, đẩy mạnh quản trị, điều hành theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường nhận diện, kiểm soát rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng; đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng yếu kém”, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết.
Kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, bằng hành động cụ thể, thiết thực, Phó Thống đốc NHNN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Ngân hàng để khẩn trương cụ thể hóa các nội dung thi đua, phát động và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.
Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Yên trao hỗ trợ cho xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương được đánh giá thiệt hại nặng về người và tài sản.
Đồng thời, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra đối với bà con các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Phó Thống đốc cho biết, ngành Ngân hàng cam kết giảm tới 2% lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Để chia sẻ khó khăn với người dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố gói hỗ trợ lãi suất cho người dân và doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng do bão lũ.
Bà Phạm Thị Nhung, thành viên Hội đồng Quản trị VPBank, đại diện ngân hàng trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai.
VPBank vừa chính thức công bố triển khai gói hỗ trợ lãi suất với tổng quy mô lên tới 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.
Đại diện VPBank cho biết, đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank và thuộc danh sách bị ảnh hưởng bởi bão lũ, được điều chỉnh giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay có thời gian còn lại trên 12 tháng, mức giảm là 1%/tháng - liên tiếp trong 6 tháng; đối với khoản vay ngắn hạn có thời gian còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5%/tháng, trong 3 tháng.
Chương trình được triển khai tại 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng bão lụt thời gian qua gồm: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch VPBank sẽ chủ động liên hệ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục và tiếp nhận hỗ trợ nhanh nhất. Tổng giá trị dư nợ được hỗ trợ dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa cam kết của ngân hàng trong việc sẻ chia cùng khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất.
Vừa qua, VPBank đã trao tặng 15 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại tại tỉnh Gia Lai tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Nghệ An và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và ổn định sinh kế. "Chỉ riêng năm 2025, tổng nguồn lực mà VPBank cùng với cán bộ nhân viên và đối tác đóng góp cho các hoạt động xã hội đạt gần 70 tỷ đồng", đại diện VPBank cho biết.
Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, đại diện ABBank cho hay, nhằm tiếp sức cùng khách hàng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và hoạt động kinh doanh sau hàng loạt đợt bão lũ lớn năm 2025, ABBank đãtriển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) có khoản vay hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Cụ thể, khách hàng cá nhân có các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn sẽ được giảm tối đa 0,75%/năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay; đối với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô, vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn… khách hàng được hỗ trợ giảm lãi suất tới 2,8%/năm.
Đối với khách hàng SME, ABBank đã và đang tiến hành rà soát, thống kê danh mục khách hàng bị ảnh hưởng tại từng khu vực để đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đồng hành kịp thời và đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp. Theo đó, ABBank sẽ áp dụng giảm tối đa 1,5%/năm trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn...