Tuyên truyền để người dân bỏ hủ tục thả đồ thờ cúng xuống sông

Ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý), như thông lệ hằng năm, dọc hai bên bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), hàng nghìn người dân thực hiện phong tục truyền thống thả cá chép (tiễn Táo quân về trời).

Chú thích ảnh
Rất đông người dân TP Hòa Bình đi thả cá ngày Tết ông Công, ông Táo. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Năm nay, do trên địa bàn thành phố có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, người dân đã nâng cao ý thức về giãn cách cự ly, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, chống lây nhiễm bệnh.

Ghi nhận tại những điểm thả cá, nhờ sự tuyên truyền của địa phương, cơ quan truyền thông đại chúng, các đoàn thể, thôn xóm, nhiều người đã mang xô, chậu, nồi... đựng cá để thả xuống sông Đà thay vì mang túi nilon như trước kia. Người dân đã hình thành các điểm tập trung túi nilon, giấy báo, hoa giấy..., không còn tình trạng rác thải nilon trôi nổi trắng sông như những năm trước. 

Chú thích ảnh
Tuy nhiên vẫn có những người dân đốt đồ thờ cúng, túi nilon ngay trên bờ sông giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Chị Lê Thanh Hồng, tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình cho biết, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, chị lại ra sông Đà để thả cá. Theo quan sát của chị, khác với mọi năm, ban ngày người dân ra sông thả cá đông hơn. Người dân đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Người dân đã nâng cao nhận thức về việc thả cá, không thả túi nilon xuống sông.

Những hành động đẹp trên cho thấy, ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng người dân cố tình thả các vật dụng thờ cúng xuống sông Đà như lọ hoa, chân hương... làm mất mỹ quan dọc hai bờ sông Đà.

Chú thích ảnh
Đồ thờ cúng, chân hương cũng bị người dân đổ hết xuống lòng sông Đà gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Em Trần Thị Thu Hà, tổ 4, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình cho biết, việc vứt các đồ thờ cúng xuống sông Đà, đặc biệt là bát hương, lọ hoa... tạo ra mảnh vỡ sắc, nhọn rất nguy hiểm. Ngoài ra, việc vứt, thả tàn tro xuống sông sẽ gây ô nhiễm môi trường.    

Chú thích ảnh
Rất nhiều đồ thờ cúng là bát hương, lộc bình... bị bỏ lại nơi bờ sông gây ô nhiễm, nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan thành phố. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tập tục bỏ các đồ thờ cúng xuống sông Đà đã ăn sâu vào tiềm thức của một số gia đình trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Các cấp chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen này trong thời gian tới.

Thanh Hải (TTXVN)
Những hành động đẹp khi đi thả cá vàng tiễn ông Táo về trời
Những hành động đẹp khi đi thả cá vàng tiễn ông Táo về trời

Ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), theo truyền thống, ngay từ sáng sớm, các sông, hồ của Thủ đô đã đông người tới thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN