Tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), ngày 18/5, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; tuyên dương thanh niên tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và đoàn viên dâng hoa viếng Bác. 

Tại Lễ báo công, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh Trần Trí Cường cho biết, trong năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 34 công trình thanh niên cấp huyện, 438 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn xây dựng mới 135 căn nhà nhân ái, trị giá trên 7,3 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa hơn 40m đường giao thông nông thôn, trị giá 3,6 tỷ đồng; xây dựng mới 13 cầu giao thông nông thôn, trị giá 2,1 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với 2.865 suất cho bệnh nhân nghèo; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 1.749 đơn vị máu; vận động nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng 2.600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì mô hình “Bữa cơm yêu thương” dành cho 355 cụ già neo đơn; đề xuất 5.289 ý tưởng sáng tạo mới trên cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân 3 tỷ đồng cho 60 đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển ý tưởng sản xuất, kinh doanh…

Công tác bồi dưỡng kết nạp thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn luôn được quan tâm, thông qua hoạt động phong trào, các cấp bộ Đoàn tổ chức kết nạp 13.567 đoàn viên, giới thiệu 1.420 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó có 627 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện “mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa tích cực đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch với thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh Trần Trí Cường  xin hứa, tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm học tập và làm theo lời Bác, khắc ghi, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với thanh niên, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị, ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, làm chủ khoa học kỹ thuật…

Chú thích ảnh
Đoàn viên nhận Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới”; trong đó tập trung cụ thể hóa giá trị cốt lõi, nền tảng “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn” thành những tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tuyên dương 28 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 14 tập thể có mô hình tiêu biểu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện. Đồng thời, Tỉnh Đoàn Trà Vinh trao giải Hội thi trực tuyến “tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử tỉnh Trà Vinh và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh”.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
 Theo dấu chân thủa niên thiếu của Người ở xứ Huế
Theo dấu chân thủa niên thiếu của Người ở xứ Huế

Thừa Thiên - Huế vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu nước trong khoảng thời gian 10 năm với hai giai đoạn 1895 - 1901 và 1906 - 1909.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN