Tuyên dương thanh niên tiên tiến các tỉnh Đông Nam Bộ làm theo lời Bác

Trong 2 ngày 11 - 12/5, tại Đồng Nai diễn ra Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cụm miền Đông Nam Bộ, nhằm biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Liên hoan do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đăng cai tổ chức.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có các hoạt động giao lưu, khánh thành công trình thanh niên của cụm là tuyến đường nông thôn mới xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trao "Giấy công nhận" thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại liên hoan.

Tại liên hoan, Đoàn Thanh niên cụm miền Đông Nam Bộ đã tuyên dương và trao giấy công nhận cho 216 đại biểu là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những thanh niên đã có các công trình, đề xuất, giải pháp làm theo lời Bác; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; những người có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu niên…

Nhiều đoàn viên thanh niên đã có những sáng kiến, mô hình, giải pháp được đánh giá cao, có ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, sáng kiến nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên thông qua mô hình hoạt động theo sở thích, kỹ năng của anh Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được áp dụng vào thực tế và phát huy hiệu quả.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Long Thành thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với tuyên truyền văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; xây dựng hệ thống các câu lạc bộ kỹ năng thanh niên, hội đồng huấn luyện kỹ năng, chương trình trại rèn luyện “Chúng tôi là thanh niên Việt Nam”; tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho các em thiếu nhi… Những hoạt động theo sở thích, kỹ năng này đã góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Ngoài ra, còn rất nhiều những sáng kiến, mô hình, giải pháp của thanh niên đến từ các tỉnh, thành, đơn vị như Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Quân khu 7, Quân đoàn 4... được đánh giá cao và được tuyên dương tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần này.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, các đại biểu là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là những minh chứng sống động cho sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học và làm theo lời Bác. Tuy mỗi người đến từ các tỉnh, thành khác nhau, nhưng họ đều là điển hình trên các lĩnh vực, tạo nên diện mạo mới cho lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng…

Bà Phan Thị Mỹ Thanh cũng nhấn mạnh, những bạn trẻ hãy luôn thấm nhuần những lời dạy sâu sắc của Bác, hăng hái, xung phong không ngại khó khăn, phấn đấu trở thành những thanh niên tiên tiến vừa hồng vừa chuyên, đảm đương sứ mệnh kế thừa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng để các đoàn viên, thanh niên khác noi theo.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Hơn 1000 bạn trẻ tham gia Ngày hội thanh niên Bến Tre khởi nghiệp
Hơn 1000 bạn trẻ tham gia Ngày hội thanh niên Bến Tre khởi nghiệp

Ngày 22/4, Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức Ngày hội “Thanh niên Bến Tre khởi nghiệp”, thu hút hơn 1000 thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN