Tuổi trẻ Lai Châu khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Ngày 30/5, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đồng loạt ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021” và Ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên huyện Đoàn Phong Thổ (Lai Châu) cải tạo sân chơi cho các em thiếu nhi. 

Tại huyện Phong Thổ (Lai Châu), 17/17 Đoàn xã, thị trấn của huyện đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc tiêu biểu. Đó là triển khai mô hình cải tạo điểm tập kết rác thành vườn hoa, mô hình hàng cây thanh niên; tuyên truyền phòng, chống dịch  COVID-19 tại các chợ dân sinh ở khu vực biên giới; dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường làng, ngõ xóm; gặt lúa giúp nhân dân và cải tạo sân chơi cho thiếu nhi…

Bí thư Huyện Đoàn Phong Thổ Đào Đức Định cho hay: Toàn huyện Phong Thổ hiện có 4.400 đoàn viên thanh niên. Các hoạt động thiết thực trên đã góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên; tạo môi trường rèn luyện, cống hiến, góp phần từng bước hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh chính trị; tạo sự đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội với cộng đồng…

Tại thành phố Lai Châu, từ 7 giờ 30 phút, đoàn viên thanh niên 6/6 Đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố ra mắt mô hình “Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa”; chăm sóc cây xanh và dọn dẹp vệ sinh khu vực ao cá Bác Hồ; làm đường cho 6 hộ dân và đường nhà văn hóa bản Cắng Đắng, xã San Thàng. Bên cạnh đó là việc sơn phủ bóng công trình thanh niên cấp thành phố, dọn dẹp vệ sinh tuyến phố văn minh, đường thanh niên tự quản, tuyên truyền phòng dịch COVID - 19. Cùng đó, các Đoàn, Chi đoàn khối cơ quan, đoàn trường trung học phổ thông thăm và tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 cho em nuôi của Đoàn, hoặc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do Chi bộ đang giúp đỡ.

Chú thích ảnh
Đoàn phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu sơn phủ bóng công trình thanh niên.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, được Tỉnh Đoàn Lai Châu tập trung vào một số nội dung như: Tuyên truyền, triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2021; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân, chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua thiên tai dịch bệnh COVID-19”. Tỉnh đoàn cũng thành lập các tổ, đội, nhóm tổ chức hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch với thông điệp 9K; thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch COVID-19; triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình “Biến điểm tập kết rác thải thành vườn hoa”, “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa và khu dân cư giảm thiểu rác thải nhựa”...

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Lai Châu trong bảo vệ môi trường, thể hiện vai trò của thanh niên hướng về người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ người dân và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng, xã hội.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)
Đà Nẵng tuyên dương 107 thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19
Đà Nẵng tuyên dương 107 thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19

Tối 9/10, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Giao lưu và tuyên dương thanh niên tình nguyện trong công tác phòng chống COVID-19” với chủ đề “Sức trẻ trên tuyến đầu chống dịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN