Tư vấn, giới thiệu việc làm tới bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Ngày 26/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội) và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên dành cho bộ đội xuất ngũ.

Chú thích ảnh
Trao đổi với các chiến sĩ về việc làm sau khi xuất ngũ.

Đại tá Bùi Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đội cho biết Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đã phối hợp tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ với hơn 2.600 bộ đội xuất ngũ tham gia, trong đó có trên 1.200 người được tuyển dụng, góp phần giúp bộ đội xuất ngũ ổn định cuộc sống; đồng thời có tác động tích cực đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Thủ đô.

Tại phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ có 30 doanh nghiệp, trường dạy nghề tham gia tuyển dụng, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sản xuất, giáo dục đào tào tạo, xuất khẩu lao động với nhu cầu tuyển dụng là 1.382 chỉ tiêu thuộc nhiều vị trí. “Đây là cơ hội tốt để các quân nhân chuẩn bị xuất ngũ tham gia vào thị trường lao động tìm được việc làm ổn định, góp phần vào phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội”, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết.

Mỗi năm thành phố Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tương ứng cũng có từng đó người xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, Sở LĐTBXH chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở thực hiện những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho quân nhân, bộ đội xuất ngũ.

 

Tin, ảnh: XC/Báo Tin tức
Hà Nội đã công nhận 630 sản phẩm OCOP
Hà Nội đã công nhận 630 sản phẩm OCOP

Đến nay, thành phố Hà Nội đã có quyết định công nhận 630 sản phẩm OCOP, phấn đấu đến hết năm 2020, có trên 1.000 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, đạt mục tiêu đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN