Tự hào tuổi trẻ thành phố mang tên Bác

Ngày 21/3, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975” và khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Chú thích ảnh
BTC trao tặng cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975” cho đại diện đoàn viên, thanh niên, học sinh TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Dương Thành Truyền, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Trẻ, cuốn sách là công trình nghiên cứu lịch sử tiếp nối các công trình đã được Ban Thường vụ Thành đoàn và Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm qua như: “Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu Thân 1968”, “Lược sử Đoàn Thanh niên thành phố (1954 - 1975)”, “Đội Thanh niên cận vệ Thành đoàn, Căn cứ Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ”, “Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh”... Cuốn sách cũng chính là tình cảm của tuổi trẻ thành phố dành tặng tổ chức Đoàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021). 

Cuốn sách được biên soạn thành 5 phần tương ứng với 4 thời kỳ của phong trào Đoàn thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định: thời kỳ mai phục, mật phục (1954 - 1960); thời kỳ đồng khởi, quật khởi (1961 - 1965); thời kỳ “Năm xung phong” - “Đánh cho Mỹ cút” (1967 - 1972); thời kỳ “Đánh cho ngụy nhào” - Giải phóng Sài Gòn (1973-1975) cùng phần giới thiệu chung về địa lý tự nhiên và truyền thống yêu nước của thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định.

Chú thích ảnh
Đại diện nhóm biên soạn tập sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975” giao lưu với đoàn viên, thanh niên.

Ông Trương Minh Nhật, nguyên Vụ trưởng Ban Tuyên giáo phụ trách cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam - Trưởng nhóm biên soạn chia sẻ, tập sách là công trình lịch sử đầy đủ nhất từ trước đến nay về quá trình hoạt động của đoàn viên, thanh niên xung phong khu vực nông thôn trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được đúc kết từ những tư liệu lịch sử được lưu lại gần như đầy đủ cùng lời kể từ những “nhân chứng sống” là các cựu cán bộ Đoàn, cựu Thanh niên xung phong về nhiệm vụ cách mạng cụ thể, hình thái tổ chức và phương thức hành động của thế hệ đoàn viên, thanh niên Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1954 - 1975.

Cũng trong ngày 21/3, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Ban Chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (28/3/1976 - 28/3/2021). 

Chú thích ảnh
 Đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm bao gồm tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển 90 năm của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố; quá trình hình thành, phát triển và những dấu ấn qua 45 năm xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên xung phong thành phố mang tên Bác. Triển lãm diễn ra từ ngày 21/3 đến hết ngày 4/4/2021 tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục, hun đúc lòng tự hào của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh. Từ đó, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, của người dân thành phố vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Mang sức trẻ từ thành phố mang tên Bác xây dựng xã đảo Thổ Chu
Mang sức trẻ từ thành phố mang tên Bác xây dựng xã đảo Thổ Chu

Ngày 26/1, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch tình nguyện tại đảo Thổ Chu (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) giai đoạn 2016 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN