Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên:

Nỗ lực để xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ thành phố mang tên Bác

Trưa 18/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chủ trì họp báo có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XI: Trần Lưu Quang và Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn chân tình đến phóng viên các cơ quan báo chí đã luôn bám sát Đại hội để chuyển tải thông tin đến người dân; khẳng định thành công của Đại hội có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ phóng viên báo chí. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành để đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đi vào cuộc sống, có hiệu quả nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, được sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI giao làm người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, bản thân đồng chí cảm thấy lo lắng bởi công việc trước mắt đồ sộ, lớn lao và cực kỳ quan trọng. Phải làm sao xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ Thành phố, thành phố mang tên Bác Hồ; trách nhiệm với đất nước, đầu tàu kinh tế, thực hiện khát khao chung, là góp phần cùng cả nước, vì cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Một điều thuận lợi là được giao nhiệm vụ trong thời gian Đại hội, nắm được phương hướng của thành phố 5 năm, tầm nhìn 15 - 20 năm tới. Đây là thuận lợi để biến lo lắng thành hành động cụ thể. Những nội dung Đại hội đã bàn và quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả nhất. Đây không phải áp lực, mà là thử thách lớn cho cá nhân, bởi thành tựu suốt thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố; có đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ các thời kỳ, trong đó có vai trò của người đứng đầu Đảng bộ.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, làm được không phải chỉ riêng mình mà có tập thể, có nhân dân và có sự đóng góp chung sức chung lòng của Đảng bộ Thành phố và sự ủng hộ của cấp trên, để chúng ta có niềm tin sẽ thực hiện được những ước mơ, hoài bão thông qua chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Trao đổi về vấn đề để người dân tham gia giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hoạt động này trước hết được thông qua HĐND, Đại biểu Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hai năm liên tục, trước khi bước vào năm mới, các cơ quan Thành phố trình bày dự kiến chương trình giám sát thanh tra, kiểm tra, giám sát… để đồng bộ hóa, từ đó tránh trùng lắp và đạt hiệu quả cao trong công tác này. Ngoài ra, người dân có ý kiến trực tiếp gửi qua cơ quan đại diện chính quyền, qua cơ quan báo chí để sớm được chuyển tải cho các cơ quan có trách nhiệm xử lý. Hai năm qua, Thành phố đã tiếp nhận hơn 8.700 ý kiến và xử lý trên 96%; qua đó cũng rà soát và phát hiện nhiều cán bộ vi phạm. Đến nay, bình quân 1 tháng, Thành phố xử lý 10 đảng viên vi phạm kỷ luật, sắp tới sẽ làm quyết liệt hơn nữa.

Trả lời báo chí về vấn đề thành lập thành phố Thủ Đức cũng như Khu đô thị sáng tạo phía Đông, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng các kế hoạch thi tuyển thiết kế Khu đô thị sáng tạo phía Đông, bao gồm toàn bộ địa giới Quận 9, Quận 2, Thủ Đức; vốn là địa bàn của huyện Thủ Đức trước đây. HĐND Thành phố đã thống nhất chủ trương tên gọi Thành phố Thủ Đức. Trọng điểm của khu đô thị sáng tạo phía Đông gồm 8 trung tâm trên cơ sở lợi thế có sẵn. Việc thành lập thành phố Thủ Đức, mô hình thành phố trong thành phố sẽ là hạt nhân thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Hiện Thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng đề án thành lập khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Cùng với đó, Thành phố đã triển khai một số hành động cụ thể để thật sự phát triển thành phố Thủ Đức thời gian tới.

Về các vấn đề liên quan triển khai xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết: Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã thông qua Nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm triển khai đầu tư phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề có giải pháp rõ ràng triển khai quy hoạch, hoàn thành công trình đô thị mới Thủ Thiêm. Mục tiêu là nhằm khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm theo đúng mục tiêu đặt ra. Với những vấn đề người dân quan tâm, Nghị quyết của Thành ủy cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến trước tháng 6/2021, hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là nội dung phiên bế mạc Đại hội.

Tiến Lực - Xuân Khu (TTXVN)
Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên
Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên

Ngày 17/10, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN