Trượt chân xuống hồ nước, anh em ruột chết đuối thương tâm

Ngày 28/5, ông Đỗ Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm 2 cháu nhỏ tử vong.

Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước. 

Các nạn nhân là cháu Huỳnh Lê Nguyễn (sinh năm 2010, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Quảng Sơn) và cháu Huỳnh Phúc Toàn (sinh năm 2013, học mẫu giáo tại Trường Mầm Non Sơn Ca, xã Quảng Sơn). Hai cháu là con anh Huỳnh Công Mẫn ở bon R’long Xe, xã Quảng Sơn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 28/5, ngay tại hồ nước trước cửa nhà. Hai anh em Nguyễn và Toàn vừa mới được nghỉ hè. Các cháu rủ nhau ra hồ chơi, không may trượt chân ngã xuống hồ. Do không biết bơi lại không được phát hiện kịp thời nên cả hai tử vong do đuối nước.

Chính quyền và các đoàn thể xã Quảng Sơn đã xuống chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình các cháu.

Đông đảo người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có 6 học sinh bị tử vong do đuối nước. Trước đó, vào chiều 9/5, một vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại hồ thủy lợi thôn 1, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) khiến 4 học sinh tử vong.

Các nạn nhân đều là học sinh Trường THCS Đắk Buk So gồm: Phùng Việt Anh, Võ Thị Thanh The, Nguyễn Thị Thu Huyền (cùng học lớp 9) và Phạm Văn Nguyên (lớp 8).

Tin, ảnh: Anh Dũng (TTXVN)
Hai học sinh đuối nước trong giờ ra chơi
Hai học sinh đuối nước trong giờ ra chơi

Ông Phạm Huy Bắc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết: Chiều 23/5, trong giờ ra chơi, 2 nam học sinh đã trốn ra khỏi trường để đi bắt cá tại hồ chứa nước tưới cà phê, sau đó đuối nước dẫn đến tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN