Trục vớt xong xà lan bị đâm chìm ở ngã ba sông

Ông Hoàng Văn Lộc, Giám đốc Công ty cứu hộ Đại Minh cho biết, lúc 10 giờ 30 phút, ngày 21/8 công tác trục vớt xà lan số hiệu SG – 0010 có tải trọng 5.000 tấn bị tàu hàng đâm chìm ở khu vực ngã ba sông Nhà Bè – Đồng Nai đã hoàn tất.

Hiện trường xà lan bị chìm. Ảnh: TTXVN


Quá trình trục vớt xà lan này diễn ra an toàn và không xảy ra sự cố tràn dầu. Hiện lực lượng đảm bảo hàng hải Đông Nam bộ đã cho phép tàu thuyền lưu thông qua đoạn sông trên. Đối với hai phần thân của chiếc xà lan bị đâm gãy làm đôi và chìm xuống sông, hiện đã được Công ty Song Thương sử dụng cẩu nổi và tàu kéo lai dắt về ụ tàu của Công ty Song Thương tại khu vực gần cảng Gò Dầu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để sửa chữa.

Ông Hoàng Văn Lộc cho biết, khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xà lan bị đâm chìm vẫn còn chứa 600 lít dầu DO trong khoang máy. Công ty cứu hộ Đại Minh đã điều nhiều phương tiện và công nhân đến hiện trường rải hàng trăm mét phao bao vây khu vực xà lan chìm để ngăn sự cố tràn dầu.

Như đã đưa tin, lúc 17 giờ, ngày 13/8, trên đoạn sông giáp ranh giữa sông Nhà Bè và sông Đồng Nai, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu hàng Thanh Liêm 09 và xà lan chở đá số hiệu SG – 0010. Vụ tai nạn đã khiến 4 thủy thủ trên xà lan rơi xuống sông.

Chiếc xà lan bị đâm gãy đôi và nhanh chóng chìm xuống sông. 4 thủy thủ đã được đơn vị cứu hộ cứu thoát sau đó. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.


Sỹ Tuyên
Không xảy ra tràn dầu khi trục vớt xà lan bị đâm
Không xảy ra tràn dầu khi trục vớt xà lan bị đâm

Xà lan bị tàu hàng đâm chìm trên vùng giáp ranh giữa sông Nhà Bè và sông Đồng Nai đã được trục vớt một phần. Quá trình trục vớt chiếc xà lan trên đã không xảy ra sự cố tràn dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN