Trộm "viếng thăm" nhà chánh văn phòng Sở Giáo dục

Khi biết căn nhà vắng chủ, kẻ trộm đã cắt song cửa sổ bên hông nhà và đột nhập vào bên trong. Tài sản mà kẻ trộm lấy đi từ nhà ông Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đến hơn 200 triệu đồng, gồm tiền mặt, vàng và sổ tiết kiệm.

Sáng 17/2, chúng tôi đến khu tập thể Sở GD&ĐT TP Cần Thơ nằm trong hẻm 39, đường 3-2, thuộc Khu vực 7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) và nghe câu chuyện còn "nóng ran", khiến hàng chục hộ gia đình nơi đây đang xôn xao bàn tán. Đó là chuyện nhà của ông Nguyễn Thanh Hùng - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT bị trộm "viếng" vào ngày 15/2 vừa qua.


Một gia đình bị trộm cắt phá cửa sổ, đột nhập.

Theo tìm hiểu, sáng ngày 15/2, cả nhà ông Hùng đi chúc Tết bà con ở xa. Đến chiều tối cùng ngày trở về thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Theo xác định của Công an, kẻ trộm đã cắt song cửa sổ bên hông nhà và đột nhập vào khi biết nhà vắng chủ. Tổng giá trị tài sản mà kẻ trộm đã lấy từ nhà ông Hùng lên đến trên 200 triệu đồng.

Cùng Khu vực 7, phường Xuân Khánh, vào sáng 9/2 (mùng 2 Tết) cũng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Giống như nhà ông Hùng, trong lúc gia đình ông Vũ Xuân Phát (61 tuổi) đóng cửa đi chúc Tết, đã bị trộm bẻ khóa cổng, khóa cửa đột nhập vào nhà lấy đi 100 triệu đồng, 5 lượng vàng và 2 laptop.

Vụ trộm nhà ông H. tại Khu dân cư 178, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều vào trưa mùng 3 Tết cũng đang khiến lực lượng Công an đau đầu. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, kẻ trộm đã cắt hàng rào, phá cửa đột nhập vào nhà. Ông H. cho biết, két sắt nhà ông nặng gần trăm kilôgam đã bị bọn trộm khiêng mất.

Bên trong két sắt có trên 100 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ nhà, đất, bằng cấp của các thành viên trong nhà. Lạ lùng là sang ngày mồng 4 Tết, theo như lời của ông H., bọn trộm đã ném trả lại nhà ông H. một bịch nilon đựng giấy tờ, bằng cấp đã mất.

Tại Sóc Trăng, dư luận đang bàn tán quanh vụ chủ tiệm bách hóa báo mất gần 2 tỷ đồng. Ngày 16/2, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu giữ ổ khóa bị cạy phá để điều tra truy bắt hung thủ đột nhập nhà ông Trần Văn Mạnh (68 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng).

Sáng 17/2, Đại tá Ngô Thành Thật - Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ mất trộm với giá trị tài sản bị mất (do chủ nhà khai báo) lên đến gần 2 tỷ đồng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Anh Phạm Minh Tú (37 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) - Trưởng ban Quản lý dự án huyện Đông Hải, trình báo  rằng, vào ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) trong lúc cả nhà anh khóa cửa đi chúc Tết thì kẻ gian đã phá cửa vào lấy trộm tiền, vàng, USD trị giá gần 2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra camera nhà anh Tú, Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu bước đầu phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đột nhập vào nhà anh Tú.


Theo Cand.com.vn

Hàng loạt xe SH bị mất trộm dịp Tết
Hàng loạt xe SH bị mất trộm dịp Tết

Lợi dụng sự sơ hở của người dân khi dựng xe ở ngoài sân rồi vào nhà chúc Tết, kẻ trộm đã bẻ khóa xe SH rồi tẩu thoát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN