Kẻ trộm đội lốt con chiên

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Cần Thơ đề nghị truy tố Lâm Thị Dư ( 34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hoa (48 tuổi), cùng ngụ phường 13, quận 6, TPHCM về tội "trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/ 2012, Dư cùng Hoa thường ăn mặc sang trọng như đại gia để thuê xe ô tô hạng sang đi từ TP. Hồ Chí Minh xuống các tỉnh, thành như: An Giang, Cần Thơ , Sóc Trăng, Hậu Giang… đến các nhà thờ giả làm con chiên tham gia hành lễ, tham quan nhà thờ và hứa sẽ phối hợp với nhà thờ làm công tác từ thiện... Khi tạo lòng tin với các linh mục, chúng lợi dụng sơ hở lén lút lấy trộm chìa khóa phòng đem đi làm thêm chìa. Sau đó chờ cơ hội thuận lợi chúng đột nhập nơi cất giữ tài sản để ra tay trộm cắp tài sản.

Đến khi bị phát hiện bắt giữ ( 14/11/2012) hai kẻ trộm này đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm tại các nhà thờ trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ và một nhà thờ tại tỉnh Hậu Giang. Tổng số tài sản mà hai đối tượng trộm được lên đến gần một tỷ đồng.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN