Chuyển biến tích cực trong ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sau 3 tháng triển khai Công điện số 38 thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có chuyển biến rõ rệt.
Chú thích ảnh
Kiểm tra, phát hiện vi phạm về sở hữu trí tuệ. Ảnh: XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Thông tin từ ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Sau 3 tháng triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có chuyển biến rõ rệt. Công tác phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được các bộ, ngành và địa phương tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, nhất là đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền trên môi trường số và các vụ việc có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch triển khai; đồng thời chỉ đạo Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập cơ chế phối hợp, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Từ khi Công điện số 38/CĐ-TTg được ban hành ngày 5/5/2026, sau 3 tháng, các lực lượng chức năng đã phát hiện 4.562 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý hành chính 3.872 vụ với tổng số tiền phạt gần 46,2 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 147,8 tỷ đồng; 3.925 tổ chức, cá nhân bị xử lý. Cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định khởi tố 135 vụ án; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 32 vụ và xét xử 14 vụ với 17 bị cáo. Riêng trong tháng 7/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.250 vụ việc, xử lý hành chính 1.116 vụ và khởi tố 50 vụ án.

Đặc biệt, công tác xử lý vi phạm trên môi trường số cũng được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 2.373 trang thông tin điện tử vi phạm, trong đó có các trang cung cấp phim, truyện, phát sóng thể thao trái phép và trang bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Riêng trong tháng 7/2026, cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng 271 website vi phạm, cho thấy việc thực hiện Công điện đã tạo chuyển biến rõ nét cả về mức độ chỉ đạo, sự phối hợp giữa các cơ quan và hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hiệu quả phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả để kịp thời nhận diện lĩnh vực, địa bàn và phương thức vi phạm mới, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, gắn trách nhiệm của từng cơ quan trong phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung phối hợp xử lý vi phạm trong thương mại điện tử và trên môi trường số, tăng cường phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử, tổ chức trung gian và cơ quan chức năng trong phát hiện, lưu giữ chứng cứ, ngăn chặn và xử lý tài khoản, gian hàng, trang thương mại điện tử vi phạm. Bộ đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu phục vụ thực thi, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung về vụ việc, đối tượng, hàng hóa và phương thức vi phạm, qua đó hỗ trợ phân tích rủi ro, cảnh báo sớm và xác định trọng điểm kiểm tra.

Đặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đổi mới hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, theo hướng cung cấp hướng dẫn thiết thực để người dân và doanh nghiệp nhận biết hàng hóa, nội dung và hành vi có dấu hiệu xâm phạm; biết cách tra cứu, bảo vệ quyền, thu thập chứng cứ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trách nhiệm của doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử và người tiêu dùng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

HL (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.