Triều cường vượt báo động III, nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh mênh mông nước

Triều cường tại TP Hồ Chí Minh dâng cao trong chiều 8/10 gây ngập nặng nhiều tuyến đường, giao thông hỗn loạn, người dân bì bõm dắt xe máy về nhà.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, vào khoảng 16 giờ ngày 8/10, triều cường dâng cao 1,60 m vượt mức báo động III khiến tuyến nhiều tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) chìm trong biển nước. Trong đó, tuyến đường Nguyễn Bình (thuộc xã Nhơn Đức) ngập nặng, có nơi ngập hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy.

Tuyến đường Lê Văn Lương (thuộc xã Phước Kiểng) ngập mênh mông nước kéo dài nhiều km, dòng nước đen ngòm từ các ống cống tràn lên đường bóc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng) mênh mông trong biển nước.
Chú thích ảnh
Nước làm ngập trước cổng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ. 

Ngoài ra, triều cường còn làm ngập Trung tâm văn hóa thể thao xã Nhơn Đức khiến toàn bộ khuôn viên bên trong trung tâm bị ngập nước, khu vực trò chơi bị nước bủa vây.

Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn vì triều cường quá cao.
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức) ngập sâu trong triều cường.
Chú thích ảnh
Nhiều xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Bình bị chết máy.

Chị Nguyễn Thị Thủy cho biết: “Triều cường lên hoặc mưa thì tuyến đường Nguyễn Bình thường xuyên ngập nặng. Trên đường này có một điểm tập kết rác, khi nước dâng ngập thì rác bắt đầu trôi lềnh bềnh trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước bủa vây bên trong Trung tâm văn hóa thể thao xã Nhơn Đức

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn tiếp tục lên trong 3 – 4 ngày tới. Đỉnh triều trong đợt triều cường sẽ xuất hiện vào ngày 9 – 10/10 (1 – 2/9 âm lịch) ở mức cao. Khu vực tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,65 – 1,70m (cao hơn báo động III 0,15 – 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4 – 6 giờ và từ 16-18 giờ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hai băng nhóm xách hung khí rượt chém nhau kinh hoàng trong đêm
Hai băng nhóm xách hung khí rượt chém nhau kinh hoàng trong đêm

Hai băng nhóm xách hung khí rượt đuổi, chém nhau kinh hoàng trong đêm tại cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người dân khiếp vía đóng cửa không dám ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN