Triều cường gây ngập úng nhiều nơi tại Hậu Giang

Do ảnh hưởng của triều cường dâng cao,nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sản xuất của người dân.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang , tình trạng ngập nhiều nhất xảy ra ở các khu vực giáp sông Cái Lớn như huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp…


Triều cường dâng cao. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Tại các địa phương này, có hàng ngàn ngôi nhà, vườn cây ăn trái, hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều căn nhà bị ngập sâu trong nước, nhất là những hộ dân xây dựng nhà dọc theo các tuyến kênh, sông...Cụ thể, tại tuyến sông dọc theo Quốc lộ 1A, chạy dài từ huyện Phụng Hiệp đến thị xã Ngã Bảy, giáp với tỉnh Sóc Trăng dài hơn 20km có hàng trăm ngôi nhà bị ngập cục bộ; nước dâng cao còn làm ngập nhiều tuyến đường dân sinh, trong đó có điểm ngập tràn qua Quốc lộ 1A.


Một số vườn cây ăn trái của huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy có nguy cơ bị mặn xâm nhập sâu. Nhiều nhà vườn trên địa bàn cho biết, do lượng mưa năm nay ít, lượng nước ngọt trên đồng giảm nhanh nên nguy cơ xâm nhập mặn rất cao.


Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, mùa mưa năm nay kết thúc vào đầu tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm và tổng lượng mưa trong năm thấp hơn trung bình nhiều năm từ 30 - 50%. Trong khi đó nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,7 - 1,5 độ C, nhiệt độ cao nhất ở mức 32 - 36 độ C. Hoạt động El-Nino ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức cao, tương đương với năm 1997 - 1998. Do vậy, nguồn nước ở khu vực này sẽ khan hiếm, thêm vào đó nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng bốc hơi, xâm nhập mặn.


Với hiện tượng bất thường trên, ngành chuyên môn tỉnh Hậu Giang nhận định, trong mùa khô năm 2016, toàn tỉnh có 40.000 - 50.000ha đất canh tác nguy cơ ảnh hưởng khô hạn, xâm nhập mặn. Ngoài ra, các khu vực thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và một phần của huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp có khả năng bị thiếu nước sinh hoạt.


Trước tình hình trên, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân cần chủ động ứng phó, bảo vệ diện tích sản xuất, nhất là diện tích lúa, vườn cây ăn trái, tích trữ nước tưới tiêu khi thiếu nước... Ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt tình hình khô hạn, xâm nhập mặn để có hướng xử lý kịp thời, nhất là đóng mở hệ thống cống, đập ngăn mặn, giữ ngọt hợp lý nhằm bảo vệ diện tích sản xuất cho người dân.

Huỳnh Sử (TTXVN/Tin Tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN