Trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 16/11, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao áo phao đa năng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 15.000 áo phao cứu sinh đa năng cho 12 tỉnh, thành phố miền Trung do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động các doanh nghiệp, nhà tài trợ ủng hộ; trong đó thành phố Đà Nẵng được trao tặng 1.000 bộ áo phao. Tại chương trình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu trong đoàn đã trực tiếp trao tặng 30 bộ áo phao cho đại diện các ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn món quà nhỏ sẽ góp phần động viên các ngư dân an tâm bám biển, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Trước đó, từ tháng 9/2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi về và Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức trao tặng đến người dân. Bộ áo phao cứu sinh đa năng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng giải pháp hữu ích, gồm 14 chi tiết, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết nhằm giúp ngư dân an toàn khi lao động trên biển.

Vui mừng khi nhận được bộ áo phao cứu sinh đa năng, ngư dân Nguyễn Văn Xưng, phường Nại Hiên Đông chia sẻ, đi biển có chiếc áo phao là rất quý, bộ áo phao này có nhiều tính năng đặc biệt giúp ngư dân nếu chẳng may gặp nạn trôi trên biển thì sẽ giúp bảo toàn được tính mạng trong lúc chờ được cứu hộ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã gửi lời cảm ơn, sự quan tâm chia sẻ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Trung ương Hội Chữ thập thập đỏ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã trao tặng các phần quà thiết thực cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao áo phao đa năng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). 

Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng xác định phát triển kinh tế biển là một trong những lĩnh vực phải luôn được quan tâm vì đây không chỉ là hoạt động phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thành phố vẫn tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ như: hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu khai thác thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản (ngoài mức hỗ trợ theo các chính sách hỗ trợ của Trung ương); hỗ trợ 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên; hỗ trợ kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản (tổng mức hỗ trợ tối đa một lần hoặc cộng dồn không quá 500 triệu đồng/1 tàu) và nhiều hoạt động hỗ trợ khác để góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển, phát triển sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo
Trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo

Ngày 15/11, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đến thăm, tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN