TP.HCM: Phụ thu 40% giá vé xe ô tô dịp 30/4 và 1/5

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh: Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nên dự kiến sản lượng vận tải tuyến liên tỉnh cố định tăng trong các ngày cao điểm 29/4, 30/4 và 1/5 với lượng khách có thể đạt 41.000 lượt/ngày.

Về tổng thể, số lượng hành khách năm nay sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước do tình hình kinh tế còn khó khăn. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ tỉnh Bình Định, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực Miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Dịp lễ năm nay lượng khách đi lại không tăng so với cùng kỳ năm ngoái, mức phụ thu thấp hơn năm ngoái. Ảnh: Báo Dân trí


Bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết 1/5, mức phụ thu 40% sẽ được áp dụng đối với các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận đến Bình Định; tuyến khu vực Tây Nguyên; Bình Dương, Bình Phước; Lâm Đồng; Đồng Nai; khu vực miền Tây. Riêng đối với tuyến đường Vũng Tàu, Phan Thiết sẽ bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết 2/5.

Bến xe miền Đông yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tự xây dựng và kê khai giá cước nhưng không được vượt quá 40% giá cước áp dụng đối với ngày thường, niêm yết giá cước trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ. Bến xe Miền Đông sẽ điều động bổ sung các xe thuộc các tuyến đường có lượng khách ít, phương tiện đang chạy hợp đồng, xe buýt tăng cường cho các tuyến đường thiếu xe do lượng khách tăng đột biến, nhằm đảm bảo công tác giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến.

Ngoài ra, bến xe sẽ tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ; giải quyết nhanh chóng các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho xe quay vòng nhanh để kịp thời giải tỏa khách trong các ngày cao điểm; xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, trật tự giao thông xung quanh bến. Ban quản lý Bến xe miền Đông cũng yêu cầu các đơn vị vận tải triển khai đến từng xe về việc không được ra, vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh để đón trả khách nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện và giảm tình trạng kẹt xe tại vị trí Cổng 1 của bến xe.

Trong khi đó, theo Ban quản lý Bến xe miền Tây: Dự kiến lượng khách đi lại dịp Lễ 3-/4, 1/5 năm nay thông qua bến giảm 5-8% so với năm trước. Ngày cao điểm 30/4, 1/5 đạt từ 41.000 - 43.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm tuyền từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Bến xe sẽ tăng cường 40 xe buýt để giải tỏa áp lực vận chuyển nếu xảy ra. Ban quản lý bến xe miền Tây đề nghị các đơn vị vận tải tăng cường đầu phương tiện của tuyến ít khách sang tuyến đông khách; rà soát lại các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện; bảo đảm bán đúng giá vé đã kê khai theo quy định và không đậu, đỗ xe trong bến bừa bãi gây cản trở giao thông.

Liên quan đến vấn đề phục vụ hành khách đi lại dịp Lễ 30/4 và 1/5, ông Thái Văn Truyền, Phó Trưởng ga Sài Gòn cho biết: Ga sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Trong đó, ngày 29/4 sẽ chạy thêm 8 đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nhà Trang và Quy Nhơn; ngày 30/4 chạy thêm 4 đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết và Nha Trang và 1 đoàn tàu từ Phan Thiết về lại Sài Gòn; ngày 1/5 chạy thêm 1 đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết và ngược lại, ngày 2/5 chạy thêm 4 đoàn tàu từ Phan Thiết, Nha Trang về Sài Gòn, ngày 3/5 chạy thêm 5 đoàn tàu từ Nha Trang, Quy Nhơn về Sài Gòn…


Trần Xuân Tình
Ùn tắc giao thông giảm trong dịp lễ
Ùn tắc giao thông giảm trong dịp lễ

Chiều qua (2/9), lượng khách đổ về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm hơn các kì nghỉ lễ trước, đồng thời có nhiều lực lượng tham gia điều tiết giao thông nên tình trạng ùn tắc đã được khắc phục nhanh chóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN