TP Hồ Chí Minh truy tìm một trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440

Tại cuộc họp khẩn với 24 quận, huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 28/12, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đang truy tìm một người nhập cảnh trái phép tên K. đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1440.

Trong số 4 người nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh có liên quan đến bệnh nhân 1440, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã có một trường hợp được xác định mắc COVID-19, 2 trường hợp gồm một người ở quận 1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính (được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh), một trường hợp ở Hóc Môn cũng được cách ly tập trung và có kết quả âm tính. Riêng đối với trường hợp tên K., các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm. Theo thông tin ban đầu, người này đã đi xe đến đường Nguyễn Xiển (quận 9).

Chú thích ảnh
Hiện TP Hồ Chí Minh đang truy tìm một trường hợp đi cùng trên chuyến xe với bệnh nhân nhập cảnh trái phép 1440.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước trong khu vực và trên thế giới, những trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở có nguy cơ rất lớn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát; Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng để kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó, các Sở, ban ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng dịch và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Sở Y tế cần đẩy mạnh điều tra truy vết các ca nghi nhiễm; thông báo khẩn cho người dân có tiếp xúc với các ca nhiễm.

Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đến nay TP Hồ Chí Minh có 143 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại thành phố và 1 trường hợp chuyển từ bệnh viện Bạc Liêu. Hiện 141 trường hợp đã điều trị khỏi, còn 2 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Sức khỏe của những bệnh nhân này ổn định, không có triệu chứng.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Kinh tế TP Hồ Chí Minh đang phục hồi trở lại dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19
Kinh tế TP Hồ Chí Minh đang phục hồi trở lại dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng nhìn chung, kinh tế TP Hồ Chí Minh đang có chiều hướng phục hồi dần trở lại và khả năng tăng nhanh vào những tháng cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN