TP Hồ Chí Minh tặng quà, thăm hỏi 703 công nhân bị tai nạn lao động

Nhân tháng An toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh đã họp mặt, thăm hỏi và tặng quà cho 703 công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các đơn vị tại TP Hồ Chí Minh được biểu dương thực hiện tốt công tác AT - VSLĐ trong "Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2020". 

Tại lễ tổng kết "Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020" diễn ra sáng 21/6, ông Lê Anh Tuấn, Phó Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, cho biết với chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc" các cấp công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. 

Trong đó, các cấp công đoàn đã tổ chức họp mặt, thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động đang hưởng chế độ chính sách trong thời gian giãn cách xã hội. Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng đã họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho 703 công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Đặc biệt, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố còn đến thăm và trao tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ cho 5 gia đình công nhân bị tai nạn lao động có tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ", LĐLĐ TP Hồ Chí Minh còn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", phong trào "Công nhân vì thành phố xanh – sạch – đẹp năm 2020" đến từng công đoàn cơ sở trên địa bàn. Qua đó, đã có 1.023 công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp tổ chức "Ngày chủ nhật xanh", tổ chức tuyên truyền nội quy lao động, nâng cao nhận thức an toàn cho vệ sinh viên, đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động trồng cây, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại lễ tổng kết, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cũng đã tuyên dương 88 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" tại đơn vị và biểu dương 36 "An toàn vệ sinh viên tiêu biểu" cấp thành phố năm 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp để phát triển - Bài 1: Đòi hỏi từ thị trường lao động
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp để phát triển - Bài 1: Đòi hỏi từ thị trường lao động

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục nghề nghiệp là bậc học có vị trí rất quan trọng, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN