TP Hồ Chí Minh tăng mức hỗ trợ Tết Mậu Tuất cho các đối tượng chính sách

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nâng mức kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo kế hoạch chăm lo Tết do Sở Lao động –Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh báo cáo, UBND TP Hồ Chí Minh đã bổ sung và điều chỉnh tăng mức chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Mậu Tuất 2018. 


Theo đó, tăng mức quà Tết bằng tiền mặt của bệnh viên Nhân Ái từ 25 triệu đồng lên mức 30 triệu đồng; tăng mức quà Tết cho khu điều trị phong Bến Sắn từ 12 triệu lên 20 triệu đồng; tăng mức quà tặng cho làng thiếu niên Thủ Đức từ 10 triệu đồng lên 12 triệu đồng và tăng mức quà tặng cho các hộ dân giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh khó khăn từ 800.000 đồng lên mức 2 triệu đồng/hộ...

Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh hàng năm tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, thành phố còn chấp nhận hỗ trợ tiền ăn trong 3 ngày Tết ngoài chế độ của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị quân đội của thành phố và bổ sung quà tặng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; tặng quà Tết cho các gia đình có con em thường trú tại TP Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 với mức tiền mặt 2 triệu đồng và quà hiện vật 500.000 đồng/trường hợp.


UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giao Sở Tài chính rà soát nguồn kinh phí trong kế hoạch chăm lo Tết 2018 để trình UBND xem xét, đồng thời giao Sở Lao động –Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoành chỉnh tờ trình kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 để báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo
Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo

“Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên, lãnh đạo dưới mọi hình thức; không được sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động Tết trái quy định”, đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong công văn chỉ đạo về chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 21/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN