TP Hồ Chí Minh ra quân xử lý chó thả rông trên địa bàn trung tâm

Sáng 15/8, lực lượng liên ngành gồm Đội trật tự đô thị quận 1 phối hợp Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh đã ra quân xử lý nạn chó thả rông trên các tuyến đường khu vực trung tâm quận 1.

Theo đó, đoàn liên ngành đã di chuyển trên các tuyến đường để bắt chó thả rông. Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đội bắt chó đã phát hiện hai con không rọ mõm, buộc xích chạy rông ngoài đường nên tiến hành bắt giữ. Ngoài ra, tại đường Hoàng Sa, lực lượng chức năng cũng bắt một chú chó đang chạy rông.

Đoàn liên ngành di chuyển trên các tuyến đường để bắt chó thả rông.

Trong buổi sáng ra quân, đoàn liên ngành bắt được 5 con chó, chở về lưu giữ tại 31 Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1) chăm sóc và chờ chủ đến nhận. Ngoài việc đóng phạt, chủ chó phải đóng thêm 50.000 đồng tiền chăm sóc.

Trong buổi sáng, lực lượng đã bắt được 5 chú chó thả rông, không rọ mõm ngoài đường.

Anh Trường Nhật, một chủ chó bị bắt, đến liên hệ nhận chó và đóng phạt được cán bộ Chi cục thú y lập biên bản với hai lỗi thả rông chó và không có giấy chứng nhận chích ngừa. Với hai lỗi trên, anh Nhật có thể sẽ nhận mức phạt khoảng 1,4 triệu đồng.

"Mình có nghe thông tin về việc xử lý chó thả rông, sáng mình vừa để chó xổng ra ngoài thì bị bắt giữ. Mình biết là sai nên đến đóng phạt rồi đưa về trông coi cẩn thận hơn thôi", anh Nhật nói.

Về mức phạt, ông Đoàn Ngọc Hải,  Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết với chó thả rông, không rọ mõm, không chích ngừa… khi ra nơi công cộng thì chủ vật nuôi bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng; để vật nuôi phóng uế bị phạt 100.000 - 300.000 đồng. Chó sau khi bị bắt, sau 3 ngày không ai đến nhận sẽ được cơ quan thú y xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 19/7, Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng xử lý tình trạng người dân thả rông chó gây ảnh hưởng an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị... ở các tuyến đường, chung cư khu trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Hoài Nam/Báo Tin tức
Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có thêm khu chức năng thương mại dịch vụ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có thêm khu chức năng thương mại dịch vụ

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu phương án chỉnh trang không gian cảnh quan trục đường Nguyễn Huệ theo hướng bổ sung các chi tiết kiến trúc, vật trang trí, đề xuất phân khu chức năng cụ thể trên trục đường này để có cơ sở quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN