TP Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình qua chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hồ Chí Minh đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, từ chăm sóc sức khỏe người dân vùng căn cứ cách mạng, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các hoạt động ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình có công cách mạng trên địa bàn thành phố.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai nhằm tri ân, tôn vinh công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình có công với cách mạng; qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Quân y 7A tổ chức. Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân tại 10 xã gồm Tân Vĩnh Lộc, Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Bàu Lâm, Hồ Tràm, Phước Hải, Bình Châu, Xuyên Mộc và Hòa Hội. Chương trình vừa góp phần chăm sóc sức khỏe người dân, vừa thể hiện sự tri ân đối với những địa phương giàu truyền thống cách mạng.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân Chương trình chăm sóc nhân dân vùng căn cứ cách mạng năm 2026.

Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cũng được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tri ân người có công, thân nhân người có công, dân công hỏa tuyến và thân nhân dân công hỏa tuyến.

Tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn trao tặng phòng học số cho Trường THCS Lê Hồng Phong; thăm gia đình chính sách Nguyễn Đình Bá; thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo, Trạm Ra đa 590, Trạm Ra đa 32 và Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Côn Đảo.

“Tôi rất xúc động khi được lãnh đạo Thành phố và đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sự quan tâm này không chỉ là nguồn động viên đối với gia đình tôi mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Thành phố đối với người có công. Tôi mong truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ mai sau”, ông Nguyễn Đình Bá, ngụ tại đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tại Trạm Rađa 590, các đại biểu đã cùng cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”.

Các đại biểu đã cùng cán bộ, chiến sĩ trồng, chăm sóc cây xanh, thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”. Công trình góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, tạo thêm không gian xanh tại đơn vị; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Đoàn cũng đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và tham gia chương trình thắp nến tri ân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ và những người yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho đất nước.

Chú thích ảnh
Tại đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Đình Bá. 

Đoàn cũng tham dự lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Đền thờ Côn Đảo. Lãnh đạo Thành phố cũng đã trao quà cho 26 đơn vị lực lượng vũ trang với tổng kinh phí 437 triệu đồng, đồng thời thăm hỏi, tặng quà cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Theo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, ngoài các hoạt động trên, Thành phố còn tổ chức các hoạt động viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương; họp mặt tri ân và trao quà cho các gia đình chính sách. Nhiều phần quà thiết thực được trao, gồm: học bổng, sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, xe máy, xe lăn và phương tiện sinh kế. Thành phố cũng tuyên dương các tập thể, cá nhân có đóng góp trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Công viên Lê Thị Riêng. Tổng kinh phí chăm lo trong chuỗi hoạt động dự kiến trên 30 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, chuỗi hoạt động tri ân lần này không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những công trình, phần việc cụ thể cũng tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng bảo vệ bình yên và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh

Bên cạnh các hoạt động tưởng niệm và thực hiện công trình an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công. Những chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống Mặt trận cùng nhân dân Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo đó, tại Đoàn công tác số 2 do bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lai, Võ Thị Tuội, Trần Thị Hồng; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, vợ liệt sĩ Phan Thành Chung; các thương binh nặng Đặng Ngọc Sơn và Hoàng Hữu Huyền.

Tại mỗi gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao quà tri ân; đồng thời kính chúc các Mẹ, thương binh và thân nhân liệt sĩ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Bích Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, công tác thăm hỏi, tri ân người có công không chỉ được thực hiện trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà đã trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể và phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình. Những phần quà tuy giá trị không nhiều nhưng đều gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân Thành phố đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đoàn công tác số 3 do ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm Mẹ Bùi Thị Đa, Nguyễn Thị Đính tại phường Tân Khánh; Mẹ Ung Thị Nừng, Đặng Thị Út tại phường Long Nguyên; Mẹ Trương Thị Nhành tại phường Hòa Lợi và Mẹ Phạm Thị Vấn tại phường Tây Nam. Đoàn cũng thăm Mẹ Nguyễn Thị Muôn tại phường Thới Hòa, Mẹ Đoàn Thị Chèo tại phường Vĩnh Tân cùng các thương binh Huỳnh Văn Ngọc và Nguyễn Văn Cầu.

Tại các gia đình, ông Bùi Thanh Nhân ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình người có công. Ông cho rằng, sự quan tâm chân thành, kịp thời sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần để các Mẹ, thương binh sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa cho con cháu và tấm gương sáng cho thế hệ trẻ; đồng thời đề nghị các địa phương chăm lo người có công bằng những phần việc thiết thực, lâu dài.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Thanh Nhân tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong chuỗi hoạt động, các đoàn công tác của Thành phố tổ chức thăm hỏi 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các phường, xã, đặc khu; đồng thời đến viếng, thắp hương tưởng nhớ ba Mẹ Việt Nam Anh hùng đã qua đời. Thành phố cũng tổ chức thăm 31 gia đình liệt sĩ của Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Mỗi lời thăm hỏi, phần quà được trao không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, khẳng định công lao của các thế hệ đi trước luôn được Thành phố trân trọng và ghi nhớ. Hoạt động của các đoàn công tác tiếp tục đưa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào chiều sâu, vun đắp truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm chăm lo người có công, gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Trương Nghiệp/Báo Tin tức và Dân tộc
Nối dài hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ - Bài cuối: Quyết tâm cao đưa các anh trở về
Nối dài hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ - Bài cuối: Quyết tâm cao đưa các anh trở về

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều cánh rừng, bản làng trên đất bạn Lào, hành trình đi tìm những người lính đã hy sinh vẫn chưa dừng lại. Mỗi mùa khô, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lại băng rừng, vượt suối, lần theo từng ký ức của nhân chứng, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN