TP Hồ Chí Minh: Không tăng giá giữ xe tại các điểm vui chơi dịp Tết

Khác với mọi năm, dịp Tết Nguyên Đán năm nay để người dân thành phố có một cái Tết yên vui, đầm ấm, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị không tăng giá giữ xe trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Tết Nguyên đán luôn là dịp để các địa điểm trông giữ xe tại các điểm vui chơi giải trí, chợ truyền thống tăng giá "vô tội vạ". Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay tình trạng này đã được UBND TP Hồ Chí Minh trấn chỉnh không được tăng giá giữ xe trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.


Ghi nhận của phóng viên vào ngày 26/1 tại điểm giữ xe xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ, chợ hoa Tết công viên 23/9 (quận 1)… giá giữ xe máy, ô tô không tăng so với ngày thường. Chẳng hạn như tại điểm giữ xe xung trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1), đường Hàm Nghi, khách sạn Rex, khu vực bảo tàng thành phố… giá giữ xe đang được thu là số 4.000/lượt vào ban ngày và 5.000 đồng/ lượt vào ban đêm, xe tay ga 5.000/ lượt ban ngày và 6.000 đồng/đêm, xe ô tô 40 - 50.000 đồng/lượt ngày và đêm.

Khu vực xung quang đường hoa Nguyễn Huệ người dân phải xếp hàng chờ gửi xe

Sở dĩ các điểm giữ xe tại các điểm vui chơi, giải trí tại trung tâm thành phố năm nay không tăng giá ngày cận Tết là do trước đó UBND Thành phố đã có chỉ đạo các đơn vị không tăng giá giữ xe ngày Tết, nếu đơn vị nào vi phạm Thành phố sẽ xử lý nghiêm.


Bà Nguyễn Thị Hương Nhi, Phó Chánh thanh tra Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc chăm lo cho người dân đón Tết, yên vui đồng thời hạn chế tình trạng chặt chém giá giữ xe trong dịp Tết tại các điểm vui chơi, giải trí, chợ hoa Tết… , lực lượng thanh tra, kiểm tra của Sở và các quận huyện sẽ tổ chức kiểm tra xử lý trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Thành phố cũng đã công bố số điện thoại nóng phản ảnh tình trạng “chặt chém” giá giữ xe, được duy trì và có lực lượng ứng trực xử lý trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Để người dân yên tâm đón Tết, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị không tăng giá giữ xe dịp Tết

Theo bà Nhi, khi phát hiện đơn vị nào vi phạm thu giá giữ xe không đúng quy định của UBND Thành phố sẽ có mức phạt cao nhất tới 25 triệu đồng. Người dân khi gửi xe có giá cao hơn so với quy định có thể gọi điện thoại phản ánh qua đường dây nóng. Hiện nay, ngoài thanh tra Sở Tài chính thì các quận huyện cũng có số điện thoại nóng phản ảnh tình trạng giá giữ xe trong dịp tết. Những số điện thoại “nóng” phản ánh tình trạng chặt chém giữ xe ngày Tết như thanh tra Sở Tài chính: 393.04504, Quận 1: 629.88888, Quận 3: 0913.637.697, Quận 5: 0903.912.992; Quận 7: 0902.157.779...

Hoàng Tuyết
'Chặt chém' giá trông giữ xe ngày cận Tết
'Chặt chém' giá trông giữ xe ngày cận Tết

Giá trông giữ xe "nhảy nhót" và nạn “chặt chém” lại tái diễn trên địa bàn Hà Nội vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, nhất là khu vực quận Hoàn Kiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN