TP Hồ Chí Minh: Giao thông thông thoáng trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trái ngược với tình trạng kẹt xe hàng giờ ở ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các tuyến cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh lại khá thông thoáng.

Chú thích ảnh
Lượng phương tiện đổ về TP Hồ Chí Minh không đông trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ 17 giờ ngày 3/5, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP Hồ Chí Minh khá đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, tại phòng chờ của Bến xe miền Tây chỉ có vài hành khách vừa từ các tỉnh về đến và đang ngồi chờ đón xe về nhà. Chị Lê Thị Dương Đông, quê Tiền Giang cho biết: "Năm nay, tôi đặt xe lên TP Hồ Chí Minh từ sớm để tránh tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, khi tôi về đến Bến xe miền Tây thì không thấy cảnh kẹt xe. Bình thường, những ngày lễ tôi phải chờ trong bến xe từ 30 - 45 phút mới có xe về nhà nhưng hôm nay tôi chỉ chờ ở bến khoảng 5-7 phút là có taxi".

Tại khu vực bên ngoài Bến xe miền Tây, để kéo giảm tình trạng ùn ứ trước cổng vào bến xe, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã được bố trí dọc tuyến Quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương… để điều tiết, phân luồng giao thông cho các phương tiện đi ra, vào bến xe trong chiều 3/5.

Tương tự, tại Bến xe miền Đông, tình trạng vắng khách cũng diễn ra từ bên trong và bên ngoài bến xe. Theo đại diện Bến xe miền Đông, lượng khách trở lại TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay không đông và đa số khách sẽ về bến vào giờ khuya. Dự đoán khuya hôm nay, tầm khoảng 3 đến 6 giờ sáng, các nhà xe sẽ về đến đông, tuy nhiên bến xe đã có sự chuẩn bị từ trước để điều tiết giao thông thuận lợi nhất cho người dân. 

Ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, dự kiến trong 4 ngày (từ 29/4 đến 3/5) lượng khách qua bến khoảng 59.600 lượt, bằng 70% so với dịp lễ cùng kỳ năm 2021. 

Chú thích ảnh
Chiều tối 3/5, TP Hồ Chí Minh thường có những cơn mưa bất chợt khiến người dân trở lại thành phố cũng vất vả hơn. 

Tại cửa ngõ phía Đông, phà Cát Lái (nối huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài như mọi năm hay đợt Giỗ Tổ Hùng Vương mới đây. Theo đó, cả hai hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh và ngược lại lượng khách không quá đông, các tuyến đường đều thông thoáng.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

Chú thích ảnh
Tại các cửa ngõ vào thành phố luôn có lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông.
Chú thích ảnh
Người dân ở các tỉnh lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP Hồ Chí Minh trong chiều tối 3/5. 
Chú thích ảnh
Các em bé đi đường xa nên tranh thủ chợp mắt trên xe.
Chú thích ảnh
Tại các tuyến cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh thông thoáng hơn so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Chú thích ảnh
Tại cửa ngõ phía Tây, lượng phương tiện đổ về TP Hồ Chí Minh cũng không quá đông và các xe di chuyển thoải mái hơn.
Chú thích ảnh
Lúc 17 giờ, TP Hồ Chí Minh không xuất hiện cảnh ùn ứ hay kẹt xe tại các cửa ngõ như mọi năm.
Chú thích ảnh
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, người dân đổ về đông nhưng không xảy ra cảnh ùn ứ hay phải xếp hàng chờ đợi quá lâu như ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Chú thích ảnh
Lần đầu tiên, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 người dân trở lại TP Hồ Chí Minh không phải chen chân như các năm trước. 

 

Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hải Dương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp SEA Games 31
Hải Dương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp SEA Games 31

Nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam, theo kế hoạch, môn bóng bàn sẽ diễn ra tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) từ 10 giờ đến 22 giờ các ngày từ 13 - 20/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN