Đại biểu báo cáo về công tác phối hợp chăm lo cho người lao động, thanh niên, công nhân trong 5 năm qua.
Ngày 11/9, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh (LĐLĐ TP) và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong 5 năm (2021 - 2025) và triển khai nội dung trong thời gian tới (2026 - 2030).
Theo báo cáo của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021 - 2025, LĐLĐ TP và Thành Đoàn đã hoàn thành hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đa dạng với các đợt sinh hoạt chính trị, hội thi "Ánh sáng thời đại" tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hành trình đến địa chỉ đỏ, kịch tuyên truyền, các chương trình "Tư vấn pháp luật", "Phát thanh Tạp chí Người lao động", Truyền hình Công nhân - Công đoàn, Truyền hình Thanh niên… thu hút hàng trăm ngàn lượt thanh niên công nhân, viên chức, người lao động.
Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Chương trình đã hình thành lớp thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với sự nghiệp cách mạng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã tạo môi trường cho thanh niên công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy vai trò tiên phong trong sản xuất và hội nhập.
Mặt khác, từ thực tiễn phong trào, giai đoạn vừa qua đã có hơn 75.000 công nhân - lao động được nâng bậc thợ, nâng lương; hàng trăm thanh niên công nhân, kỹ sư, chủ tịch Công đoàn, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như Giải thưởng "Nguyễn Văn Trỗi", Giải thưởng "Tôn Đức Thắng", "Giải thưởng 28/7", thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu…
Trong thời gian qua, công tác chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân tiếp tục được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, nghiệp đoàn, khu nhà trọ, khu lưu trú với tổng giá trị chăm lo ước tính hơn 2.343 tỉ đồng. Các chương trình "Chuyến xe thanh niên công nhân về quê đón Tết", "Tấm vé nghĩa tình", "Tết Sum vầy" và các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán đã hỗ trợ hàng triệu suất quà, hàng chục ngàn vé xe, vé máy bay cho đoàn viên - lao động cùng nhiều mô hình chăm lo hiệu quả khác.
Theo đó, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, sửa xe, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, bảo mẫu ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn… góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực phấn đấu cho thanh niên công nhân và con em họ.
Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết, với những kết quả đạt được và định hướng đã xác lập, sắp tới, trong chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn, hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đạt nhiều kết quả mới để cùng chung tay chăm lo cho người lao động, đoàn viên thanh niên, công nhân... có điều kiện đời sống tinh thần, vật chất tốt hơn; từ đó góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của công nhân, nhân dân Thành phố.
Các đơn vị thực hiện kí kết hợp tác để chung tay chăm lo cho người lao động trong thời gian tới.
Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, với thực tiễn đặt ra, hai tổ chức cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có thể nắm bắt những vấn đề đã được nêu ra và những vấn đề phát sinh trong thực tế, để có những điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác của tổ chức mình được giao.
Ngoài ra, các tổ chức cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên công nhân trở thành lực lượng lao động chất lượng cao và trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc, mở rộng các mô hình chăm lo mang tính thiết thực, đồng hành bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ phù hợp với những điều kiện hiện nay trong doanh nghiệp.