Công nhân tất bật thi công xuyên lễ Quốc khánh

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương châm “3 ca, 4 kíp”, “làm việc xuyên lễ, Tết”, nhiều dự án trọng điểm quốc gia vẫn duy trì nhịp độ khẩn trương, quyết tâm cán đích đúng hẹn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Các công nhân trên cả nước thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm của đất nước.

Trong khi người dân cả nước được nghỉ lễ, nhiều gia đình sum họp, vui chơi thì trên hàng loạt công trường xây dựng đường cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn đón Tết Độc lập theo một cách rất đặc biệt: bám trụ công trường, tăng tốc thi công.

Chẳng hạn, tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, hơn 2.670 nhân sự cùng 1.200 thiết bị được huy động tại 141 mũi thi công, đảm bảo 100% quân số xuyên lễ. Dù khối lượng công việc vẫn đồ sộ, các đơn vị đang khẩn trương phấn đấu hoàn thành mục tiêu thông tuyến trong năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Công nhân đang thi công xuyên lễ tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. 

Ông Trần Văn Chuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết, khối lượng công việc vẫn còn rất lớn nên đơn vị đã động viên các anh em bám công trường, tập trung làm việc xuyên lễ, huy động tối đa nguồn lực để đẩy tiến độ, đáp ứng mục tiêu thông tuyến cuối năm nay.

Tương tự, tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, hơn 3.300 lao động cùng gần 1.500 máy móc làm việc tại 287 mũi thi công bất chấp điều kiện địa hình, địa chất phức tạp. Dự án dài 121 km, tổng vốn đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Đến nay, sản lượng đã đạt hơn 3.977 tỷ đồng, tương đương 35% giá trị hợp đồng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án chia sẻ, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là niềm mong mỏi suốt nhiều năm của người dân và các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng. Chính vì vậy, tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân luôn tận dụng từng ngày, từng giờ quý báu, không ngại khó, ngại khổ để đưa công trình sớm về đích. 

Chú thích ảnh
Những dự án cao tốc tại các tỉnh phía Bắc đang dần hình thành. 

Tại khu vực miền Trung, trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn những ngày này vẫn rộn ràng máy móc, xe lu, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là dự án có tiến độ ấn tượng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay, sớm hơn kế hoạch 8 tháng. Đến nay, sản lượng đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng.

Các hạng mục then chốt đều bám sát kế hoạch, như phần đường đã thảm bê tông nhựa hơn 70 km; toàn bộ 77 cây cầu đã hoàn thành kết cấu dưới, đang triển khai bản mặt cầu; đặc biệt, hầm số 3 dài 3.200m đã đào thông cả 2 ống hầm, vượt nhiều tháng so với tiến độ.

Chú thích ảnh
Tuyến cao tốc đi qua miền Trung đang được đẩy nhanh tiến độ thi công trong dịp lễ 2/9.

Anh Đặng Tuấn, công nhân thi công hầm số 3, chia sẻ: “Năm nay có đại lễ, chúng tôi cũng muốn xem đoàn diễu binh ở Hà Nội, nhưng kết quả công việc vẫn là ưu tiên cao nhất. Xưa cha anh đổ máu, nay chúng tôi chỉ đổ mồ hôi nên ai cũng sẵn sàng làm việc xuyên lễ". 

Chú thích ảnh
Anh Đặng Tuấn cùng các công nhân tất bật thi công trên tuyến cao tốc tại miền Trung.

Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, trong dịp lễ, toàn bộ các dự án của tập đoàn, từ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến các dự án như cầu Đại Ngãi 1, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hầm đường sắt Khe Nét… đều duy trì tiến độ. “Mỗi ngày trôi qua đều quan trọng với cam kết tiến độ chung. Với anh em kỹ sư, công trường chính là nơi đón Tết Độc lập theo cách đặc biệt của riêng mình". 

Chú thích ảnh
Những cung đường cao tốc đang dần hoàn thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ ở miền Trung, tại miền Tây Nam Bộ, công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng sôi động không kém. Trong dịp lễ, dự án duy trì 139 mũi thi công với gần 2.500 nhân sự và 1.200 thiết bị để hoàn thành tuyến đường dài 111 km, tổng vốn đầu tư gần 27.600 tỷ đồng, dự kiến thông xe vào ngày 19/12 năm nay.

Trên đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38km hiện có hơn 900 công nhân tập trung thi công các hạng mục dỡ tải, đắp lề, lu lèn và thảm nhựa. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km cũng huy động hơn 1.500 nhân sự, gần 1.000 thiết bị, đạt 70% khối lượng. Song song đó, hệ thống an toàn giao thông cũng được lắp đặt khẩn trương để kịp ngày về đích.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công chia ca để làm xuyên đêm cho kịp tiến độ.

“Chúng tôi bố trí giám sát chặt chẽ, yêu cầu nhà thầu đảm bảo chế độ lao động để công nhân yên tâm làm việc, đồng thời tranh thủ thi công khi thời tiết thuận lợi”, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Toản, chuyên gia giao thông, Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, việc các dự án cao tốc được đẩy nhanh tiến độ không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế mà còn giúp giảm áp lực giao thông, tiết kiệm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Quan trọng hơn, tinh thần thi công xuyên lễ thể hiện quyết tâm chính trị và sự đồng lòng giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động, mở đường cho những bước phát triển đột phá trong hạ tầng quốc gia. 

Chú thích ảnh
Tinh thần thi công xuyên lễ, xuyên Tết thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

"Tinh thần thi công xuyên lễ, xuyên Tết không chỉ thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm với đất nước. Đó cũng chính là cách mà những người lao động ngành giao thông góp phần chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng những món quà đặc biệt. Đó là những tuyến cao tốc hiện đại, an toàn, kết nối mọi miền đất nước", Tiến sĩ Nguyễn Quang Toản nói.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Chí Hùng/Báo Tin tức và Dân tộc
Từ 21 giờ ngày 1/9 hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ vào Hà Nội
Từ 21 giờ ngày 1/9 hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ vào Hà Nội

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ A80, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phối hợp Công an Hà Nội triển khai phương án phân luồng tạm thời trên phạm vi rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN