TP Hồ Chí Minh: 3 người bị bỏng nặng do cháy nhà

Sáng ngày 7/6, bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận cấp cứu cho 3 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở quận 11, trong đó có một ca rất nặng phải đặt nội khí quản.

Bác sĩ Lê Phước Đại, Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết cả 3 nạn nhân này đều bị bỏng hô hấp nặng.

Chú thích ảnh
Cả ba nạn nhân nhập viện trong vụ cháy nhà quận 11 đều trong tình trạng nặng bỏng hô hấp. Ảnh: BV

Theo đó, bệnh nhân Đ. A. N ( sinh năm 1961) và bà H.S (sinh năm 1929) với chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng giác mạc. Cả hai bệnh nhân đang tự thở qua nội khí quản, sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên,  bệnh nhân Đ. A. N vẫn còn lơ mơ, còn bệnh nhân H.S đã tỉnh.

Bệnh nhân thứ 3 là bà H. T. M. (sinh năm 1965), là bệnh nhân bị thương nặng nhất. Bệnh nhân nhập cấp cứu với chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da độ 2 khoảng 18% và chuyển Khoa Nội hô hấp. Sau khi được nội soi phế quản cấp cứu, hiện bệnh nhân H.T.M đã được nhập điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu khoa Nội hô hấp để chuẩn bị đặt nội khí quản, thở máy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy diễn ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng 7/6, địa chỉ 106C/85 Lạc Long Quân, quận 11. Vụ cháy khiến 1 người thiệt mạng, 3 người khác bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu. 

Đan Phương/Báo Tin tức
Cháy lớn tại cây xăng, lái xe bồn bị lửa thiêu tử vong, vợ chồng chủ cây xăng bị bỏng nặng
Cháy lớn tại cây xăng, lái xe bồn bị lửa thiêu tử vong, vợ chồng chủ cây xăng bị bỏng nặng

Chiều 5/6, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (tỉnh  An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại một cây xăng tư nhân ở xã Vĩnh Gia làm một người tử vong, 2 người khác bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN