Sau trận mưa lớn kéo dài đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố nhanh chóng ngập nặng; khiến giao thông gặp nhiều khó khăn, nhịp sống của người dân tại các tuyến phố ngập nặng bị đảo lộn.
Tuyến phố Hoàng Văn Thái nối dài đấu nối với tuyến phố Võ Nguyên Giáp (thành phố Điện Biên Phủ) bị ngập sâu khi mưa lớn diễn ra. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Theo khảo sát của phóng viên, trên các tuyến đường Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, khu vực cạnh Sân vận động tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều điểm bị ngập nặng trong quá trình mưa lớn diễn ra. Đặc biệt, trên tuyến phố Trường Chinh, đoạn đấu nối với tuyến phố Võ Nguyên Giáp chạy dài đến khu vực Sân vận động tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm bị ngập nặng.
Tại tuyến phố này, tình trạng nước ùn ứ, nhanh chóng dâng tràn lên vỉa hè và lên tận bậc thềm nhà dân. Người dân sinh sống trên hai bên đường đã phải dùng các vật dụng che chắn cửa nhà để tránh tình trạng nước tràn vào mang theo rác bẩn, bùn đất.
Tuyến phố cạnh Sân vận động tỉnh Điện Biên bị ngập nặng, giao thông đi lại rất khó khăn. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Tại đoạn đường thuộc khu vực Sân vận động tỉnh kéo dài ra tuyến phố Trường Chinh - nơi được coi là "rốn ngập" mỗi khi thành phố Điện Biên Phủ xảy ra mưa lớn- tình trạng ngập nặng cũng diễn ra nhanh chóng. Người dân đã phải che chắn cửa chính, kê cao đồ đạc, vật dụng trong gia đình để tránh tình trạng nước tràn vào nhà gây hư hại thiết bị, đồ dùng gia đình.
Tại tuyến đường này, cơ quan chức năng của thành phố Điện Biên Phủ đã phải tháo nắp cống của hệ thống đường thoát nước giữa lúc mưa lớn xảy ra, để việc thoát nước ùn ứ trên phố diễn ra nhanh hơn.
Lực lượng chức năng phải tháo nắp cống để nước mưa thoát nhanh hơn. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Các tuyến phố Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái… là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện xe máy, xe ô tô tham gia giao thông nhiều. Tình trạng ngập nặng xảy ra đã khiến các loại phương tiện tham gia giao thông đi lại khó khăn, nhiều phương tiện xe máy bị chết máy, người dân rất vất vả để di chuyển ra khỏi khu vực bị ngập. Việc kinh doanh, bán buôn của người dân tại các cửa hàng, quán hai bên đường cũng bị ảnh hưởng, ngưng trệ.
Tại những vị trí cống thoát nước đã cạy nắp cống cho nước thoát nhanh hơn, lực lượng chức năng phải cắm cành cây làm tín hiệu cảnh báo tránh người dân đi vào. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Sau khi mưa tạnh, tại các khu vực bị ngập, lượng nước ngập đã bản được giải phóng nên giao thông di chuyển thuận tiện hơn. Các hộ dân và những cửa hàng kinh doanh tại khu vực này cũng nhanh chóng khắc phục dọn dẹp đồ đạc trong gia đình, thu dọn rác bản, bùn đất, tẩy uế khu vực vỉa hè trước nhà.
Tình trạng ngập sau mưa lớn xảy ra tại tuyến phố gần Sân vận động tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ngày 6/7, tỉnh Điện Biên có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến ngày 7/7.
Người dân sinh sống hai bên các tuyến phố bị ngập nặng đã dọn dẹp vỉa hè, tẩy uế, bùn đất đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN