Tin nổi bật trong ngày 8/10

Trong ngày 8/10, dư luận quan tâm tới Họp giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Mưa lớn ở miền Trung khiến 37 xã bị ngập sâu, 11 người chết và mất tích; Hà Nội cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do người dân chủ quan...

Họp giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 8/10 là ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và Bộ trưởng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về việc giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, ngập lụt sâu ở nhiều địa phương

Hiện các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại nhiều địa phương.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai công tác cứu hộ, di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến tính từ 7 giờ ngày 7/10 đến 13 giờ ngày 8/10 là 100 – 300 mm; riêng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 400 – 600 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Hướng Linh (Quảng Bình) 775 m, Thủy điện Đakrông (Quảng Trị) 700 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, nên từ nay đến ngày 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 – 350 mm, có nơi trên 400 mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 6 đến 8/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ trên 260 mm đến 542 mm, đã gây thiệt hại đến các công trình công cộng, tài sản của các hộ dân.

Cụ thể, tại huyện Nam Trà My, mưa lớn đã làm tuyến Quốc lộ 40B từ xã Trà Mai - xã Trà Don và các tuyến đường về các thôn 3 (xã Trà Mai), thôn 5 (xã Trà Giang), thôn 1 (xã Trà Tập), thôn 2 (xã Măng Lùng) bị sạt lở, ách tắc giao thông, người dân không thể đi lại được; sạt lở nhà ở của ông Hồ Văn Hoành ở thôn 1, xã Trà Vân.

Còn vào chiều 8/10, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mưa lũ trên địa bàn đã gây thiệt hại ban đầu làm 1 người mất tích và gần 1.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,3 - 0,8 m....

37 xã ở khu vực Trung Bộ bị ngập sâu, 11 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lũ ở khu vực Trung Bộ từ ngày 6-8/10 đã làm 37 xã bị ngập sâu, chia cắt cục bộ, 11 người chết và mất tích.

Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 3.250 hộ với 10.994 người tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Tính đến 17 giờ ngày 8/10, các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) bị chia cắt cục bộ; 50 hộ dân tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu 0,5 m; các Quốc lộ: 15, 12, 9B, 12A bị ngập với độ sâu từ 0,5 - 1 m; các tỉnh lộ 562, 559B bị ngập với độ sâu từ 1,5 - 2 m gây cản trở giao thông. Tại tỉnh Quảng Trị có 20 xã, phường bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quốc lộ 49B đoạn qua huyện Phong Điền bị ngập, chia cắt nhiều đoạn, sâu nhất 0,8 - 1 m; nhiều tuyến Tỉnh lộ tại các huyện: Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc ngập sâu 0,2 - 0,5 m; thôn Tam Lanh thuộc xã Lâm Đớt và Thôn A Hưa thuộc xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới) bị ngập nước, cô lập.

Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có 8/11 xã có thôn bị ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông.

tình hình trên, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 8/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại miền Trung.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cử 2 Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi.

Các địa phương đã và đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn; ban hành các công điện, văn bản, cử các đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 14/10 và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trong thời gian tới.

Hà Nội cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do người dân chủ quan, coi thường phòng bệnh

Tại phiên họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 8/10, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, diễn biến dịch COVID trên thế giới vẫn hết sức phức tạp, số ca nhiễm tiếp tục tăng; cùng với việc mở lại các chuyến bay thương mại, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn rất cao.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Hà Nội ra quân nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm túc việc giãn cách trong tháng 8/2020. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong khi đó người dân lại rất chủ quan, thậm chí coi thường các biện pháp phòng, chống dịch không đeo khẩu trang; các cơ sở không tổ chức các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại các khu chung cư.

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K, xử lý hành chính đối với những người không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch. Việc tổ chức các hoạt động ngoài cộng đồng chào mừng kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội cần được kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, từ ngày 17/8 - 8/10, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên vẫn có ca bệnh từ nước ngoài trở về, trong tuần ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Kịp thời cứu nạn 11 ngư dân bị chìm tàu ở cửa biển Quy Nhơn

Rạng sáng 8/10, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã kịp thời cứu nạn 11 ngư dân bị chìm tàu ở cửa biển Quy Nhơn, đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 8/10, tàu cá mang số hiệu BĐ 97055 TS, công suất 400 CV, hành nghề lưới vây, trên tàu có 11 ngư dân do ông Lê Văn Sưu (44 tuổi trú ở thôn Ca Công Nam, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, làm thủ tục xuất bến tại Trạm Biên phòng Mũi Tấn, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn để ra khơi khai thác hải sản.

Khi đi qua mũi Trần Hưng Đạo, cửa biển Cảng Quy Nhơn, tàu cá BĐ 97055 TS đã đâm vào chiếc tàu sắt bị chìm do bão số 12 vào năm 2017, chưa được trục vớt. Sau cú đâm, tàu cá BĐ 97055 TS vỡ toang ở hông, bị phá nước và chìm hoàn toàn. Nhận được tin báo cứu nạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã huy lực lượng cán bộ, chiến sỹ dùng ca nô tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu vớt 11 ngư dân đang bơi trên biển, đưa vào bờ an toàn; hiện sức khỏe các ngư dân ổn định.

Trước đó, ngày 7/10, tàu cá BĐ 97177 TS của ông Phạm Minh Quyết (trú xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã kịp thời cứu vớt 13 ngư dân Bình

XC/Báo Tin tức
Cách loại bỏ tin nhắn rác, cuộc gọi rác như thế nào?
Cách loại bỏ tin nhắn rác, cuộc gọi rác như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Để loại bỏ tin nhắn rác, cuộc gọi rác, tôi phải thao tác như thế nào qua tổng đài 5656?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN