Tin bão trên Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 

Hồi 4 giờ 18/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

Sơ đồ đường đi của bão. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 4 giờ ngày 20/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km.

 

Do vùng áp thấp ở khu vực phía Đông của đảo Hải Nam Trung Quốc mạnh lên thành bão. Bắc bộ nằm trong trường gió Tây Bắc đến Bắc khô thổi từ lục địa Trung Quốc xuống, trời chuyển ít mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội là 36 độ C. Mức nhiệt cao cộng với thời tiết ít mây sẽ duy trì hết ngày thứ 3 sau đó nền nhiệt sẽ hạ xuống và trời sẽ mát hơn.

 

Trung Trung bộ thời tiết lại mang hai trạng thái trái ngược nhau, thành phố Vinh do nằm trong trường gió Tây Bắc khô, nên 3 hôm tới trời nắng không mưa nhiệt độ 35- 36 độ C, còn ở Huế do chịu ảnh hưởng của phần đuôi của áp thấp nhiệt đới với những khối mây đối lưu khá lớn nên những cơn mưa sẽ kéo dài liên tục trong 3 ngày tới, nhiệt độ 34 độ C.

 

Trong một trong hai ngày tới, khắp Tây Nguyên và Nam Bộ thường xuyên có những cơn mưa vừa mưa to và kèm giông mạnh, những cơn mưa giông lượng lớn giữ mức nền nhiệt ở thành phố Hồ Chí Minh thấp dưới 32 độ C.

 

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 18/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Phía Đông Bắc và khu vực Hà Nội bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía nam 30 - 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

 

Lý Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN