Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước ở hạ lưu Thủy điện Sêrêpốk 3

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) Đào Ngọc Toán cho biết, sáng 3/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Y Tứ Byă, bị đuối nước ở hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 3.

Trước đó, trưa ngày 1/7, một nhóm thanh niên rủ nhau vào hồ Cá Sấu, hạ lưu Thuỷ điện Sêrêpôk 3 chơi, trong đó có anh Y Tứ Byă, sinh năm 2000 ở Buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong quá trình này, anh Y Tứ Byă bị sảy chân, rơi xuống hồ.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện vào hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 2 giờ sáng 3/7, lực lượng chức năng thì vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao về cho gia đình.


Theo ông Đào Ngọc Toán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, từ khi Nhà máy Thủy điện Sêrêpôk 3 chặn dòng sông Sêrêpốk để tích nước, phía hạ lưu hình thành hồ nước sâu, trong xanh và nhiều ghềnh đá, người dân địa phương gọi là Hồ Cá Sấu. Mỗi khi thủy điện xả nước, tạo ra những dòng thác đẹp, thu hút du khách đến tham quan, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn đuối nước.

Phạm Cường (TTXVN)
Nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả và lâu dài trong phòng chống, đuối nước trẻ em
Nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả và lâu dài trong phòng chống, đuối nước trẻ em

Tổ chức dạy bơi miễn phí, kêu gọi xã hội hóa hồ bơi phòng, chống đuối nước, tạo sân chơi cho trẻ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về hậu quả của tai nạn đuối nước… là những giải pháp đang được các cấp, các ngành tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN