Tìm thấy thi thể một nạn nhân đuối nước ở sông Thương

Sáng 15/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tìm thấy thi thể một trong hai nạn nhân bị đuối nước ở sông Thương, khu vực thuộc địa phận xã Song Mai, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang).

Trước đó, 18 giờ ngày 14/8, ngay khi nhận được tin báo có người bị đuối nước, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng cử 15 cán bộ chiến sỹ cùng các phương tiện cứu nạn đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 1 giờ, các lực lượng đã tìm thấy thi thể anh Tr.V.M (sinh năm 2003, thường trú tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Đến 12 giờ ngày 15/8, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Theo thông tin người dân cho biết, hai nạn nhân trên thuộc nhóm 5 người là công nhân làm tự do trên địa bàn tỉnh, tranh thủ thời gian rủ nhau đi mò trai, bắt ốc trên sông Thương. Sau khi mò trai, ốc và đưa cho anh Tr.V.M ở trên bờ, cả nhóm tiếp tục bơi qua sông. Anh M rửa sạch số trai, ốc xong xuống bờ sông để rửa tay chân thì bị trượt chân ngã xuống sông, do không biết bơi nên đã bị đuối nước.

Nhóm thanh niên thấy vậy bơi quay lại, trong đó có anh Đ.V.TH (sinh năm 1989, ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bơi đến giữa dòng thì bị đuối nước.

Hiện thi thể nạn nhân M đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an thành phố Bắc Giang để điều tra làm rõ.

Danh Lam (TTXVN)
Gia Lai: Đi cắt cỏ, 3 mẹ con đuối nước thương tâm
Gia Lai: Đi cắt cỏ, 3 mẹ con đuối nước thương tâm

Ngày 7/8, ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch UBND xã Ya Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngô Văn Quang (sinh năm 1977, trú tại thôn 9, xã Yang Trung) vì nỗi đau mất vợ và 2 con trai tử vong do đuối nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN