Gia Lai: Đi cắt cỏ, 3 mẹ con đuối nước thương tâm

Ngày 7/8, ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch UBND xã Ya Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngô Văn Quang (sinh năm 1977, trú tại thôn 9, xã Yang Trung) vì nỗi đau mất vợ và 2 con trai tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/8, ông Quang cùng vợ là bà Lê Thị Hạnh (sinh năm 1973) cùng các con là cháu Ngô Lê Anh Đức (sinh năm 2005), Ngô Lê Thành Tài (sinh năm 2008), Ngô Lê Tiến Đạt (sinh năm 2010) đi cắt cỏ ở khu vực ao nước tại thôn 9, xã Yang Trung. Gia đình ông Quang chia ra làm 2 khu vực khác nhau. Bà Hạnh cắt cỏ, còn cháu Đạt và Tài bắt ốc ở bờ ao, ông Quang và cháu Đức cắt cỏ ở phía xa ao.

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, sau khi cắt cỏ xong, ông Quang và cháu Đức quay lại khu vực ao nhưng không thấy bà Hạnh cùng 2 cháu nhỏ Đạt và Tài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông Quang lặn xuống ao và phát hiện thi thể vợ và 2 con nhỏ đã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã cùng Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro xuống hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, 3 mẹ con tử vong do đuối nước.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Sẩy chân xuống khe suối sâu, ba cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm
Sẩy chân xuống khe suối sâu, ba cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng 2/8, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm ba trẻ em tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN