Tìm thấy ở Quảng Nam thi thể 3 người Quảng Ngãi bị cuốn ra biển

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho biết, rạng sáng 26/10, người dân địa phương đã phát hiện 3 thi thể trôi dạt vào vùng biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Người dân địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa thi thể những người xấu số vào bờ, bàn giao cho người thân để lo hậu sự.

Kết quả xác minh cho biết, 3 nạn nhân là anh Nguyễn Thái (sinh năm 1996), em Nguyễn Tấn Nô và em Bùi Đức Sự (cùng sinh năm 2007), đều ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 24/10, anh Thái cùng Nô và Sự bơi thuyền thúng ra vùng cửa sông Trà Bồng (thuộc thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) để hợp sức với nhiều người khác cứu hộ một tàu đánh cá bị dòng nước xiết cuốn trôi. Do nước chảy mạnh nên thuyền thúng của 3 người bị lật úp khiến họ bị trôi ra biển.
       
Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tìm kiếm nạn nhân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn và ở vùng biển của huyện Bình Sơn suốt 2 ngày qua nhưng không có kết quả.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn ra biển
Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn ra biển

Tối 25/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, thi thể ông Nguyễn Văn Lớn, sinh năm 1968, ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bị lũ cuốn mất tích trước đó 4 ngày đã được người dân phát hiện tại vùng biển thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN