Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

Ngày 5/6, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu đã quyết định ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 thêm 100 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong các ngày 2/6 và 4/6, Tập đoàn Tuần Châu đã chuyển 110 tỷ đồng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tổng số tiền mà Tập đoàn này đã ủng hộ quỹ là 210 tỷ đồng. Cụ thể, ông Đào Hồng Tuyển ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ lập là 170 tỷ đồng, số còn lại 40 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đào Hồng Tuyển chia sẻ: Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn, với mong muốn làm một nghĩa cử với quê hương và đất nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động các tầng lớp trong xã hội ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông mong muốn chung tay góp sức đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch, bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho nhân dân.

Số tiền 100 tỷ còn lại Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cam kết sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Quỹ vaccine phòng COVID-19 trong tuần tới do vướng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, không thực hiện được giao dịch ở ngân hàng.

* Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, đến tối 5/6, lực lượng chức năng đã truy vết được 147 trường hợp F1 và 1.164 trường hợp F2 có liên quan đến 2 ca bệnh COVID-19 là vợ chồng, trú tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh).

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cùng hệ thống y tế cơ sở đã truy vết được 147 trường hợp F1 nằm ở nhiều địa phương như: Thành phố Hà Tĩnh (33 trường hợp), Thạch Hà (33 trường hợp), Lộc Hà (32 trường hợp), Cẩm Xuyên (11 trường hợp), Đức Thọ (8 trường hợp), Can Lộc (8 trường hợp), Nghi Xuân (8 trường hợp), Hương Khê (4 trường hợp), Hương Sơn (10 trường hợp).

Ngành Y tế Hà Tĩnh cũng đã truy vết được 1.164 trường hợp F2 ở các địa phương trong và ngoài tỉnh; đồng thời tiếp tục rà soát, truy vết thêm các trường hợp F1, F2 để có phương án cách ly, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp; tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng từ trong khu vực phong tỏa ra ngoài; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc.

Hiện các khu cách ly tập trung như: Trường Tiểu học Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh), Huyện đội Thạch Hà cũ (thị trấn Thạch Hà), Trạm Y tế Thiên Lộc (Can Lộc), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Nhà khách Việt Lào (Lộc Hà) đã được lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng để đón công dân.

Trước đó, sau khi xác định 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Thạch Trung, cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh cùng các ngành chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Lực lượng Công an đã tiến hành phong tỏa 200 hộ với 800 khẩu tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung và 300 hộ với 1.500 nhân khẩu tại tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh)

Ngành Y tế huy động 40 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả 2.300 người tại các khu vực phong tỏa.

Văn Đức - Hoàng Ngà (TTXVN)
Quảng Ninh thực hiện phòng, chống dịch ở khu công nghiệp, cửa khẩu theo nhiều tầng nấc
Quảng Ninh thực hiện phòng, chống dịch ở khu công nghiệp, cửa khẩu theo nhiều tầng nấc

Ngày 5/6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương và sở, ngành để rà soát các quy trình, phương án phòng, chống dịch COVID-19 ở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, khu vực cửa khẩu, chốt kiểm soát dịch ra vào tỉnh, khu công nghiệp, trung tâm thương mại và chợ dân sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN