Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các sở, ngành trong tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 5/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện/291.384 lao động, trong đó có 303 phương tiện/5.012 lao động đang neo đậu ở khu vực đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh. hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.
Các tỉnh, thành phố đã ban hành lệnh cấn biển như Đắk Lắk (cấm biển từ 6h ngày 5/11), Đà Nẵng (cấm biển từ 16 h ngày 5/11), Quảng Ngãi (cấm biển từ 19h giờ ngày 5/11), Khánh Hòa (cấm biển từ 12h ngày 6/11). Gia Lai (cấm biển từ 17h ngày 5/11), Lâm Đồng (cấm biển từ 6/11).
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khoảng 38 km đê, kè bảo vệ chống xói lở bờ biển. Hiện ven biển các tỉnh, thành phố có một số khu vực đang có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở như Cửa Đại, Hội An (Đà Nẵng), An Mỹ (Đắk Lắk),… Các địa phương cần gia cố hạn chế sạt lở khi bão đổ bộ.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở tại Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chỉ đạo, vận hành các liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Ba vận hành tăng lưu lượng xả để dành dung tích sẵn sàng cắt giảm lũ cho hạ du.
Đối với hồ thủy lợi hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 87% - 100% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, thành phố Huế 3).
Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp.
Để ứng phó với bão 13, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 208/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI; Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng về việc triển khai ứng phó với bão khẩn cấp, trong đó tập trung vào việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, đồng thời khẩn trương di dời người dân trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn.
Các tỉnh, thành phố rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét,vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; hoàn thành việc chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở trước khi bão đổ bộ.....
Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ sớm có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão,mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại....
Khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão: Các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, di dời người dân tại khu vực bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du khi xảy ra mưa lũ lớn; tổ chức thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; triển khai phương án tiêu nước bảo vệ khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.
Các địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin. Đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ triển khai các biện pháp ứng phó...