Thừa Thiên - Huế hỗ trợ tỉnh Attapeu (Lào) khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Ngày 30/7, tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định hỗ trợ 10.000 USD cho tỉnh Attapeu (Lào) để chia sẻ khó khăn và giúp nhân dân tỉnh bạn khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ ngày 25/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cũng đã có điện gửi Đảng bộ, chính quyền tỉnh Attapeu, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng sự cố vỡ đập thủy điện. Bức điện có đoạn: "Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, tôi gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình bị nạn trong sự cố nghiêm trọng này; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Lào và đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Attapeu, nhân dân các vùng bị nạn sẽ sớm vượt qua những mất mát, nhanh chóng khắc phục được hậu quả của sự cố, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất">

Hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Attapeu có mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực; trong đó việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Attapeu đang được tăng cường, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển toàn diện giữa các địa phương của hai bên...

Quốc Việt (TTXVN)
Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ nhân dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện
Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ nhân dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

Sáng ngày 30/7, tại trụ sở Đại sứ quán Lào (Hà Nội), Thứ trưởng Trần Quý Kiên thay mặt Lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN