Thời tiết ngày 9/7: Bắc Bộ nắng nóng giảm, vùng núi và trung du mưa to về tối đêm

Ngày 9/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ. Ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nên nhiều khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày 9/7, chỉ số tia UV ở TP Hà Nội và Đà Nẵng biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến gây hại cao đối với cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Rãnh áp thấp đang có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển xuống phía Nam, nên trong chiều tối và đêm 9/7 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ) và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Ngày mai 10/7, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ đêm 10/7 mưa có xu hướng giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C; cao nhất từ 34 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C; cao nhất từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện thời tiết nguy hiểm
Cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện rãnh áp thấp đang có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN