Thời tiết ngày 29/1: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh gây ảnh hưởng đến Bắc Bộ đang có xu hướng suy yếu dần, nhiệt độ tăng nhẹ. Trời vẫn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 27 độ C.

Chú thích ảnh
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc nắng ấm. Ảnh: KT

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)
Xu thế thời tiết từ 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
Xu thế thời tiết từ 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xu thế thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 28/1 đến ngày 6/2/2019 – tức ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết) như sau: Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng dần; Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN