'Thay áo mới' đón Tết Giáp Ngọ

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đã rất rực rỡ với những giàn đèn màu lấp lánh, các loài hoa tươi, cùng những pa nô hoa lớn mang dòng chữ “Chúc mừng năm mới” nhiều màu sắc... Tại một số tuyến đường, các đơn vị đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối, để cùng đem đến cho Hà Nội một diện mạo mới trong Tết Giáp Ngọ 2014.


Đa dạng sắc màu


Để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo cảnh quan có ý nghĩa và ấn tượng cho không khí đón Tết Giáp Ngọ 2014, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị tăng cường hệ thống chiếu sáng công cộng, đổi mới mẫu mã trang trí (theo chủ đề) trên các trục đường chính, nhất là khu vực hồ Hoàn Kiếm.


Công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội trang trí tiểu cảnh quanh Hồ Gươm.


Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp hệ thống giàn đèn chiếu sáng dọc tuyến phố chính, tuyến phố hướng tâm của Thủ đô Hà Nội. Theo một đại diện Sở Xây dựng Hà Nội: “Điểm nhấn về chiếu sáng là khu vực hồ Hoàn Kiếm với các tầng chiếu sáng khác nhau gồm: Hệ thống chiếu sáng quanh hồ, chiếu sáng cây và mặt hồ, hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led cầu Thê Húc... tạo thành một “sân khấu” ánh sáng sinh động.


Tại trung tâm là Hồ Gươm, các ngả đường hướng tâm, các khu vui chơi giải trí của Thủ đô những ngày cận Tết Nguyên đán đều đã được trang hoàng bằng những ánh đèn nhiều màu theo từng chủ đề. Đơn cử, phố Đinh Tiên Hoàng có chủ đề “Đường hoa”, Tràng Tiền là chủ đề “Hà Nội ngàn năm”, Hàng Khay với chủ đề “Con đường sáng”... Các đơn vị chiếu sáng đã thay thế hệ thống đèn trang trí trên các tuyến phố chính, cầu vượt, công trình kiến trúc lớn bằng bóng LED sáng hơn và tiết kiệm điện, màu đẹp và đồng nhất hơn. Tổng kinh phí trang trí khoảng 11 tỷ đồng.


Trong khi đó, tại các đảo giao thông, các khu vực vui chơi giải trí công cộng, người dân rất ấn tượng với những tiểu cảnh được thiết kế đa dạng bắt mắt với nhiều loại hoa tươi như thược dược, thu hải đường, đỗ quyên, trạng nguyên đỏ, cúc mâm xôi… Từ hơn một tuần nay, các cán bộ, công nhân viên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã rất nỗ lực để khoác “áo hoa” cho Thủ đô, dự kiến mọi việc sẽ hoàn thiện trước ngày 23/1; việc trưng bày này sẽ kéo dài đến ngày 10/2.


Theo kế hoạch, cùng với các điểm vui chơi công cộng, Hà Nội những ngày cuối năm sẽ rực rỡ và sôi động hơn, với 47 điểm chợ hoa Tết; trong đó, có 17 điểm trong nội thành và có một điểm mới trên đường vành đai 2 vừa mới hoàn thành (đoạn nối với đầu cầu Nhật Tân) để thay thế cho điểm chợ hoa Tết trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, nhằm giảm nguy cơ ùn tắc giao thông.


“Chợ hoa Tết là nét văn hóa truyền thống cần phải duy trì song phải bảo đảm an ninh trật tự, không cản trở giao thông, nhất là khu vực ngoại thành, cần tăng cường quản lý, không cho họp chợ dọc các tuyến quốc lộ”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định.


Đảm bảo thành phố sạch đẹp


Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường duy trì vệ sinh môi trường, đảm bảo đường phố sạch, không tồn đọng rác thải trên địa bàn quản lý, không tập kết xe gom rác trên các trục đường chính từ 7 - 17 giờ hàng ngày kể từ ngày 23/1. Đặc biệt, các đơn vị sẽ phối hợp, tăng cường duy trì vệ sinh môi trường khu vực giáp ranh, các điểm vui chơi công cộng, các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa trên toàn thành phố.


Tại các điểm công cộng đông người, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị đảm bảo duy trì sạch sẽ các nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh bằng thép tại các khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố, bến xe, chợ theo chế độ 3 ca/ngày. Đồng thời, yêu các các đơn vị lắp đặt thêm nhà vệ sinh lưu động, các thùng rác lẻ tại khu vực tổ chức lễ hội. Những ngày cận Tết, các đơn vị tăng cường phun nước rửa đường, quét hút bụi các tuyến phố chính, phố cổ, tuyến phố cửa ngõ Thủ đô phục vụ nhân dân đi lại. Công ty môi trường đô thị Hà Nội sẽ phối hợp với Công ty thoát nước, Công ty công viên cây xanh nạo vét cống, hàm ếch đảm bảo không để xảy ra ngập ứ nước.


Theo đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, đơn vị đã phát động đợt thi đua cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, với mục tiêu bảo đảm thu gom, vận chuyển hết lượng rác - phế thải trong ngày, duy trì các tuyến đường phố, ngõ xóm sạch đẹp... Dự kiến, lượng rác thải thu gom, vận chuyển trong dịp này khoảng 105.000 tấn; trong đó, những ngày cận Tết, lượng rác có thể lên tới 5.900 tấn/ngày, gấp 1,5 lần ngày thường; thu dọn, vận chuyển đất thải hơn 8.000 tấn; quét hút bụi hơn 8.500 km. Công ty cũng đã lắp đặt 30 nhà vệ sinh công cộng tại các điểm vui chơi đông người, thay thế, lắp đặt 1.000 thùng rác tại các điểm hoạt động văn hóa nghệ thuật, điểm vui chơi.


Cũng để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trong dịp Tết, UBND TP Hà Nội yêu cầu các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố tổ chức thu dọn vật liệu, phế thải trước ngày 20/1. Các công trình đang xây dựng thu hồi rào chắn, hoàn trả hệ thống mặt đường, vỉa hè xong trước ngày 15/1; để không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hè phố, lòng đường. UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã dừng cấp phép đào đường từ 15/1 - 15/2. Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra, nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công thu dọn công trình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty công viên Cây xanh: Đảm bảo hoa luôn tươi

Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng lượng hoa, cây cảnh lớn để trưng bày tại các công viên, điểm công cộng, các tuyến đường chính. Cái khó đối với các đơn vị công viên cây xanh là phải thay thế, duy trì hoa liên tục đảm bảo cây cảnh luôn tươi, xanh trong suốt 19 ngày dịp Tết. Lo ngại nhất là tối hôm 30 Tết, khi người dân đi xem bắn pháo hoa, tập trung đông sẽ dẫm nát, hỏng tiểu cảnh và hoa trang trí. Do vậy, các đơn vị đều huy động lực lượng bảo vệ; tuy nhiên người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan chung của Thủ đô.

 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, tổ dân phố Đội Cấn: Quy định về treo cờ Tổ quốc

Thành phố nên có quy định đối với việc cắm cờ tại các tuyến phố theo mẫu chung. Thực tế, có một số phường quy định việc cắm cờ một cách đồng bộ từ chiều cao, độ nghiêng tạo hình ảnh rất đẹp. Do đó, việc này cần nhân rộng với nhiều tuyến phố chính để thể hiện sự trang nghiêm; tránh tình trạng lộn xộn, thích treo đâu thì treo

 

Chị Bích Diệp, công nhân vệ sinh môi trường: Nâng cao ý thức Thực tế, sau ngày 23 tháng Chạp (ngày tiễn ông Táo về trời), rác thải thường vung vãi bên ao hồ khiến công việc của công nhân vốn đã nhiều nay lại càng thêm vất vả. Do đó, để đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp rất cần ý thức giữ gìn môi trường chung của người dân, bỏ rác đúng nơi quy định.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ra sao?
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ra sao?

Từ ngày 27-28/1, không khí lạnh tại miền Bắc suy yếu dần nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục tăng. Trong những ngày cận Tết, kéo dài đến ngày 1/2 (tức ngày mùng 2 Tết) thời tiết ấm áp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN