Thanh Hoá: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 - 2018. Ảnh: baothanhhoa.vn

Các đội quy tập, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa phấn đấu từ nay đến năm 2020 tìm kiếm, quy tập từ 120-150 hài cốt liệt sỹ.

Theo Kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2019- 2020, các đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa tập trung khảo sát, tìm kiếm, quy tập ở địa bàn các huyện: Sầm Nưa, Hủa Mường, Mường Hiềm, Viêng Xay, Xiềng Khọ, Sầm Tớ thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ở trong nước, đội tập trung tìm kiếm ở các huyện: Hà Trung, Hoằng Hóa, Nông Cống, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Quảng Xương, Bá Thước và thành phố Thanh Hóa.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả, tại Hội nghị Sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị trong chiến tranh, hoàn thiện hồ sơ, cơ sở dữ liệu liệt sỹ làm căn cứ cho công tác tìm kiếm, quy tập. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo ngành Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương thực hiện cung cấp thông tin, tham gia lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp.

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định liệt sỹ còn thiếu thông tin. Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện cho Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh và bộ phận quy tập trong nước khi đến địa phương thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức cất bốc, quy tập.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa: Từ năm 2016 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương về nước an táng 63 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tập trung chủ yếu tại các huyện: Hà Trung, Triệu Sơn, Bá Thước, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương và những địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ.

Từ năm 2016 đến nay, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 41 hài cốt, trong đó có 17 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính; tổ chức đi bàn giao 7 hài cốt cho các tỉnh bạn theo quy định. Các liệt sỹ còn lại bàn giao cho ngành Lao động, Thương binh -Xã hội tiếp nhận, tổ chức an táng chu đáo vào các nghĩa trang liệt sỹ địa phương trong tỉnh.

Cùng với những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Một số ban, ngành, chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa phát huy hết vai trò của Hội Cựu chiến binh và nhân dân khiến việc xác minh thông tin còn gặp khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Một số cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tại Lào gặp trở ngại về ngôn ngữ nên công tác tuyên truyền, vận động người dân nước bạn cung cấp thông tin hiệu quả chưa cao…

Khiếu Tư (TTXVN)
Huy động toàn dân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Huy động toàn dân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Sáng 31/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) giai đoạn 2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2017-2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN