Quy tập 116 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ

Ngày 2/7, Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, trong mùa khô 2017-2018, Đội K93 đã quy tập được 116 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ.

Theo Đại tá Phạm Quang Trung, đơn vị vẫn tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Kampongspeu và Takeo, Vương quốc Campuchia. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, nguồn thông tin hạn chế nhưng với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, tập thể đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 116 hài cốt liệt sĩ.

 

Cụ thể, số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm được trên địa phận Campuchia là 78, trong nước là 38. Đặc biệt, trong số 38 hài cốt tìm được trong nước có hai hài cốt xác định được tên liệt sĩ. Đội K93 đã liên hệ địa phương và gia đình liệt sĩ, tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

 

Theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 9 và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, toàn bộ số hài cốt liệt sĩ do Đội K93 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đội K90 – Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được trong giai đoạn mùa khô 2017-2018 sẽ được cải táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào ngày 20/7/2018 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Công Mạo (TTXVN)
Đồng Nai: Phát hiện, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ
Đồng Nai: Phát hiện, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ

Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, cho biết: Qua công tác tìm kiếm, khai quật từ ngày 30/6, đến trưa 1/7, các đơn vị làm nhiệm vụ đã phát hiện và cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ tại ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN